Tổng thống Donald Trump bị kiện vi phạm điều khoản 'thu nhập'

Đơn kiện cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vi phạm điều khoản “thu nhập” của hiến pháp với các lợi ích từ việc kinh doanh.

Tổng Chưởng lý tại bang Marryland và Quận Washington ngày 12/6 đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump với cáo buộc tổng thống đã vi phạm các điều luật chống tham nhũng thông qua việc tiếp tục sở hữu các công ty, nơi đã nhận hàng triệu USD từ chính phủ nước ngoài trong thời gian tại vị.

2 tong chuong ly o my kien tong thong donald trump hinh 1
Hai Tổng Chưởng lý của bang Marryland và quận Washington là Brian Frosh (trái) và Karl Racine (phải). Ảnh: AP.

Theo cáo buộc, mặc dù Tổng thống Donald Trump thông báo hồi tháng 1 rằng ông đang chuyển giao quyền lãnh đạo và quản lý Tổ chức Trump cho các con trai là Eric Trump và Donald Trump Junior, kế hoạch của Tổng thống không bao gồm việc từ bỏ quyền sở hữu các công ty hoặc thiết lập một quỹ ủy thác.

Đơn kiện cũng cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vi phạm điều khoản “thu nhập” của hiến pháp với các lợi ích từ việc kinh doanh và điều này đặt dấu hỏi đối với pháp quyền và tính toàn diện của hệ thống chính trị của nước Mỹ.

Hai Tổng Chưởng lý của bang Marryland và quận Washington là Brian Frosh và Karl Racine, đều thuộc đảng Dân chủ, dự kiện sẽ thông báo thêm chi tiết của vụ kiện.

Tổ chức Công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington hồi tháng 1 cũng từng đệ trình đơn kiện tương tự và cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vi phạm hiến pháp do đã cho phép các công ty của mình nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài như cho các nhà ngoại giao ở trong khách sạn của mình hay các chính phủ nước ngoài thuê văn phòng tại các tòa nhà của Tổng thống./.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.