Tổng thống Duterte cho phép Trung Quốc nghiên cứu tại vùng biển Philippines

Lan Hạ ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết đích thân Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của quốc gia Đông Nam Á này.
Tổng thống
Đích thân Tổng thống Duterte cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học tại ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines. Ảnh: AP
Theo ông Roque, với tư cách là “kiến trúc sư trưởng” của chính sách đối ngoại, Tổng thống Duterte đã cho phép Trung Quốc cùng với Đại học Philippines nghiên cứu Benham Rise, một khu vực có diện tích xấp xỉ Hy Lạp và được một số nhà khoa học đánh giá là khu vực đa dạng sinh học và giàu cá ngừ.

Quan chức này cho rằng bất kỳ ai phản đối dự án nghiên cứu chung này có thể kiến nghị lên Quốc hội. Người phát ngôn Tổng thống Duterte khẳng định: “Nếu đây là một động thái thiếu sáng suốt của Tổng thống, thì một luật có thể được ban hành để cấm việc này xảy ra”.

Ông Roque cho biết thêm Philippines sẽ trao quyền tương tự cho bất kỳ nước nào khác bày tỏ sự quan tâm tới việc tiến hành nghiên cứu hàng hải ở Benham Rise.

Benham Rise rộng khoảng 13 triệu ha, nằm ở phía Đông Philippines, không bị nước nào tranh chấp và được Liên Hợp quốc xác định thuộc thềm lục địa nước này hồi năm 2012.

Mặc dù Manila và Bắc Kinh có lịch sử lâu đời về tranh chấp hàng hải liên quan đến chủ quyền trên Biển Đông, song cho đến nay chưa có bất đồng giữa hai nước liên quan tới vùng biển ngoài khơi bờ Thái Bình Dương của Philippines./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.