Tổng thống Duterte: 'Mỹ là ai mà cấm Philippines mua vũ khí Nga?'

"Ông là ai mà cảnh báo chúng tôi?" - Tổng thống Philippines gay gắt nói trong một bài phát biểu tại thành phố Davao, VTC trích nguồn từ RT cho biết.

Theo RT, ông Duterte tỏ ra giận dữ trước tuyên bố của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề châu Á Thái Bình Dương, Randall Schriver, khi nói Philippines "nên suy nghĩ cẩn thận" về việc mua tàu ngầm và các vũ khí khác của Nga vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Manila.

Ảnh: Sputnik
Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Sputnik
"Tại sao? Sao ông lại ngăn các nước khác? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi?… Ông cảnh báo chúng tôi, ông là ai mà cảnh báo chúng tôi?" Tổng thống Philippines gay gắt nói trong một bài phát biểu tại thành phố Davao, theo Inquirer.net.

"Ông sẽ gặp tôi ở một diễn đàn. Ông phải giải thích tại sao lại ngăn chúng tôi lấy tàu ngầm của Nga. Ông phải cho chúng tôi biết lý do và công khai lý do đó.", Tổng thống Philippines nói.

"Đây là cách ông cư xử với một đồng minh sao? Và ông vẫn muốn chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh ông?" ông Duterte nói tiếp và cho biết rất muốn hỏi Tổng thống Mỹ câu tương tự "nếu tôi gặp ông ấy", RT dẫn lời ông Duterte.

Ông buộc tội Mỹ cố gắng kìm hãm Philippines hiện đại hóa quốc phòng. Dù vậy, Tổng thống Philippines cũng tỏ ra "trấn an" Washington khi cho biết sẽ không sử dụng vũ khí mua từ Nga để chống lại nước nào.

Bên cạnh đó, ông Duterte còn chỉ trích Mỹ khi bán trực thăng đã được cải tạo cho Manila, một số trong đó đã hỏng. ''Trong khi những nước như Nga và Trung Quốc chỉ quyên góp trang thiết bị đã sử dụng cho Philippines mà không bao giờ đòi hỏi chúng tôi dù chỉ là một cái kẹp giấy."

Theo RT, Moskva và Manila đã ký một thỏa thuận hợp tác quân đội vào năm 2017, Nga đã cung cấp miễn phí hơn 5.000 súng trường tấn công Kalashnikov cho Philippines để giúp nước này chống lại một cuộc nổi loạn. Chính phủ Philippines dự định mua tàu ngầm, tàu tuần tra, trực thăng và xe bọc thép từ Nga.

Tháng 8/2018, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano khẳng định áp lực của Mỹ sẽ không khiến họ từ bỏ mua vũ khí, gọi đó là "bài kiểm tra quyết tâm của chúng tôi đối với chính sách ngoại giao độc lập".

Gần đây, Washington cũng đang thuyết phục Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, nhưng đều bị New Delhi và Ankara từ chối.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.