Tổng thống Emmanuel Macron vẽ lại bản đồ chính trị của nước Pháp

Sau chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Hạ viện Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt tay xây dựng bộ máy chính phủ, vẽ lại bản đồ chính trị của nước Pháp với các chương trình cải cách lao động, kinh tế, xã hội và an ninh đầy tham vọng như những gì ông đã cam kết trong quá trình tranh cử.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một sự kiện ở Paris ngày 14/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một sự kiện ở Paris ngày 14/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)


Ngày 19/6, Tổng thống Macron đã tái bổ nhiệm ông Edouard Philippe vào vị trí Thủ tướng Pháp.

Nhiệm vụ trước mắt của ông Edouard Philippe là thành lập nội các mới, dự kiến sẽ được công bố vào lúc 16 giờ (giờ GMT) ngày 21/6 tới - tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Tổng thống Macron cũng đã yêu cầu một đồng minh thân cận của mình là Bộ trưởng đặc trách Gắn kết các vùng Richard Ferrand rời khỏi nội các để phục vụ công tác điều tra một số cáo buộc trong thời gian gần đây.

Ông Ferrand - một trong những người đầu tiên trong đảng Xã hội tuyên bố ủng hộ Tổng thống Macron - vốn được cho là ứng cử viên sáng giá cho cương vị Bộ trưởng Nội vụ Pháp trong nội các mới.

Tuy nhiên, truyền thông Pháp gần đây rộ lên thông tin chính khách này đã thiên vị vợ của mình trong một thương vụ cho thuê bất động sản vào năm 2011.

Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định mọi việc ông làm đều "hợp pháp, công khai và minh bạch."

Cũng trong ngày 19/6, Tổng thống Macron đã thông báo tìm kiếm lãnh đạo mới cho đảng cầm quyền Nền Cộng hòa Tiến bước (REM) trong quốc hội mới.

Theo kết quả kiểm phiếu vòng 2 - vòng cuối cùng cuộc bầu cử Hạ viện Pháp, đảng REM cùng liên minh Phong trào Dân chủ (MoDem) đã giành được 351 ghế, vượt xa đa số tuyệt đối (289 ghế) trên tổng số 577 ghế hạ viện.

Đây được xem là sự ủng hộ đa số lớn nhất mà một tổng thống Pháp có được trong khoảng 60 năm qua.

Quốc hội mới của Pháp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, khi đây là một quốc hội trẻ trung - với độ tuổi trung bình trẻ hơn tới 6 năm so với các nhiệm kỳ trước đó - và đặc biệt là ít kinh nghiệm chính trị hơn so với những nhiệm kỳ trước, do đảng REM cũng mới chỉ thành lập cách đây 14 tháng.

Quốc hội Pháp nhiệm kỳ này cũng có số nữ nghị sỹ nhiều kỷ lục với 224 người, chiếm 38,8% số ghế tại Quốc hội, trong khi tỷ lệ này ở nhiệm kỳ trước là 25,8%./

Theo Vietnamplus

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.