Tổng thống Hàn Quốc thay đồng loạt 8 bộ trưởng

Theo Ngọc Ánh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Moon Jae-in hôm nay thay thế nhiều quan chức cấp cao trong cuộc cải tổ nội các sâu rộng.
Tổng thống Hàn Quốc thay đồng loạt 8 bộ trưởng ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.

Đây là cuộc cải tổ nội các đầu tiên được Tổng thống Moon Jae-in thực hiện trong vòng 5 tháng, giữa bối cảnh Hàn Quốc đang trải qua nhiều vấn đề nghiêm trọng như việc Triều Tiên nối lại hoạt động thử nghiệm tên lửa hay căng thẳng thương mại với Nhật Bản.

Trong đợt cải tổ này, bộ trưởng các cơ quan gồm Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn; Bộ Bình đẳng giới và Gia đình; Bộ Khoa học và Bộ Yêu nước và Cựu chiến binh bị thay thế. Ba cơ quan ngang bộ khác cũng có sự thay đổi lãnh đạo là Ủy ban Thương mại Bình đẳng, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ủy ban Thông tin Liên lạc Hàn Quốc.

Những bộ trưởng mới được đề cử sẽ phải điều trần với quốc hội Hàn Quốc, nhưng thời gian cụ thể chưa được ấn định.

Bên cạnh việc thay đổi bộ trưởng, Tổng thống Hàn Quốc còn bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Lee Soo-hyuck làm đại sứ mới tại Mỹ thay thế ông Cho Yoon-je. Ông Lee mô tả nhiệm vụ mới của mình là một "chỉ huy mặt trận" trong quan hệ Hàn - Mỹ.

"Vai trò của một đại sứ là làm việc trên mặt trận ngoại giao cho một quốc gia", Lee nói với các phóng viên tại quốc hội khi nhận được đề cử, tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức cống hiến cho lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in vẫn giữ nguyên các vị trí chủ chốt trong đội ngũ an ninh quốc gia, cho thấy chính quyền của ông sẽ không có sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách đối ngoại và cách tiếp cận với Triều Tiên.

Thay đổi nội các lần này được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in đang tiến tới thời điểm giữa nhiệm kỳ 5 năm. Đây được đánh giá là một động thái nhằm tạo ra động lực mới cho Tổng thống Hàn Quốc trước nhiều thách thức trong nước và quốc tế.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.