Tổng thống Hàn Quốc và cuộc gặp đặc biệt với ông Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un

Theo Trung Hiếu (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có buổi tiếp lịch sử nguyên thủ danh nghĩa của Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un.

Ngày 10/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức buổi gặp gỡ riêng với một nhóm quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có nguyên thủ trên danh nghĩa của Triều Tiên và em gái của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc và cuộc gặp đặc biệt với ông Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un ảnh 1
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) vui vẻ bắt tay bà Kim Yo-jong (trái) trước khi bắt đầu cuộc họp hiếm hoi với các quan chức cấp cao Triều Tiên do ông Kim Yong-nam (phải) dẫn đầu.

Cuộc gặp hiếm hoi mang tính lịch sử này bắt đầu ngay sau 11h (giờ Hàn Quốc) tại dinh Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh). Tiếp đó là buổi thiết đãi trưa do Tổng thống Moon tổ chức.

Các quan chức Triều Tiên ban đầu được Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok tiếp đón ở bên ngoài Nhà Xanh. Sau đó, các quan chức này được Tổng thống Hàn Quốc chào hỏi bên trong tòa nhà, theo thông tin từ Nhà Xanh.

Các quan chức Triều Tiên tới Hàn Quốc vào hôm 9/2. Đoàn gồm 22 thành viên, do nguyên thủ (trên danh nghĩa) của Triều Tiên là Kim Yong-nam, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên, dẫn đầu.

Trước đó, ông Moon cũng đã gặp chớp nhoáng với ông Kim Yong-nam tại một buổi tiếp dành cho các nguyên thủ và lãnh đạo toàn cầu trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào hôm 9/2. Ông cũng đã gặp bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ khai mạc Olympic mùa Đông vào cùng ngày.

Khi chào đón các quan chức Triều Tiên tại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) vào ngày 10/2, ông Moon Jae-in đã thăm hỏi họ như sau: “Hẳn là các vị đã có thời gian vất vả (hôm qua) do thời tiết lạnh ở đây”.

Theo các nguồn tin, bà Kim Yo-jong đáp lại như sau: “Tình hình ổn bởi vì ngài Tổng thống đã rất quan tâm đến chúng tôi”.

Trong cuộc gặp 10/2 cũng có sự tham gia của 2 đại biểu cấp cao nữa của Triều Tiên là Choe Hwi, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Thể thao Quốc gia, và Ri Son-gwon - người đứng đầu cơ quan nhà nước của Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều.

Chuyến đi Hàn Quốc của bà Kim Yo-jong thực sự gây bất ngờ vì bà là thành viên duy nhất trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng thăm Hàn Quốc, ít nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc là chuyến thăm đầu tiên như vậy kể từ tháng 8/2009, khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới đây để dự lễ tang của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, người từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên với lãnh tụ Triều Tiên khi đó là Kim Jong-il, vào năm 2000.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức 2 hội nghị thượng đỉnh liên Triều, đều ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Hội nghị thượng đỉnh thứ 2 diễn ra giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2007./.

Dự kiến phái đoàn Triều Tiên sẽ trở về nước của họ vào ngày 11/2./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.