Tổng thống Iran: Mỹ đã thua về cả khía cạnh pháp lý và chính trị

Lan Hạ ((Theo AFP/AP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ đã thua về cả khía cạnh pháp lý và chính trị khi từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế của nước này khi rút khỏi thỏa thuận hạn nhân với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Getty
Trong bài phát biểu tại trường Đại học Tehran nhân dịp bắt đầu năm học mới, ông Rouhani nhấn mạnh: “Ai ai cũng đều biết Mỹ đã thua về cả khía cạnh pháp lý và chính trị khi từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế của nước này, và chúng ta đã giành chiến thắng".
"Tuy nhiên, vẫn còn một vài quốc gia trên thế giới đánh giá quyết định của Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA- tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân) là một bước đi tốt đẹp. Những bên thận trọng thì bày tỏ sự thất vọng, những bên bộc trực hơn thì coi đây là sai lầm, còn những bên thẳng thắn thì xem đây là hành động bất hợp pháp”, ông Rouhani cho biết thêm.

Tổng thống Iran tuyên bố, nước này không thiệt hại gì khi duy trì thỏa thuận hạt nhân, và khẳng định có thể rút khỏi văn kiện này bất cứ khi nào nước này muốn.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Iran khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran vào tháng 11 tới “sẽ không gây ảnh hưởng”, do “Mỹ vốn đã làm những gì nước này muốn”.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng, chính quyền Mỹ đương nhiệm là chính quyền có quan điểm “thù địch chưa từng có” với Iran, song khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt bằng “sự thống nhất và toàn vẹn”.

Theo ông Rouhani, chính quyền của ông đã phân bổ khoảng 15 tỷ USD mua hàng hóa thiết yếu trong tài khóa hiện nay, kết thúc vào tháng 3 tới.

Lâu nay, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định mục đích các lệnh trừng phạt không phải lật đổ chính quyền Iran, mà là gây sức ép buộc nước này thay đổi triệt để chính sách, trong đó có sự phát triển tên lửa đạn đạo và hậu thuẫn các nhóm khủng bố trong khu vực./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.