Tổng thống J.Biden và cựu Tổng thống D.Trump vận động tranh cử tại các bang 'chiến địa'

Theo Phan An (Báo Tin tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 3/11, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được dự báo có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở Mỹ trong 2 năm tới, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng tại nhiều bang được coi là chiến địa.
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều bang chiến địa. Ảnh tư liệu: nbcnews

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều bang chiến địa. Ảnh tư liệu: nbcnews

Tổng thống Biden mở đầu chiến dịch vận động tranh cử miền Tây bằng chuyến đi đến một trường cao đẳng cộng đồng ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico. Tại đây, ông Biden đã có bài phát biểu về chương trình xóa nợ cho sinh viên và các chính sách của Nhà Trắng mà ông cho là đã "mang lại tiến bộ lớn cho quốc gia".

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến vận động này là bang California trong tối 3/11 và bang Illinois vào ngày 4/11. Ông Biden sẽ tới Pennsylvania ngày 5/11, tham dự một sự kiện vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama trước khi tới bang Maryland ngày 7/11.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump tiến hành chiến dịch vận động tranh cử trong 5 ngày (từ ngày 3 - 7/11) ở 4 bang chiến địa gồm Iowa, Florida, Pennsylvania và Ohio. Trước đó, ông cũng tham gia nhiều cuộc vận động tại bang Pennsylvania và Ohio để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trên đường đua giành ghế Thượng viện.

Hiện chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí Thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi như cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua. Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới.

Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm, Hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, cứ mỗi 2 năm, vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Cuộc bầu cử năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới để bầu lại tất cả 435 ghế Hạ nghị sĩ; 35/100 ghế Thượng nghị sĩ và 36 Thống đốc bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.