Tổng thống Macron công bố nghĩa vụ quân sự tự nguyện tại Pháp
Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ công bố việc áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong nước, dự kiến sẽ có 3.000 người nhập ngũ.

Theo RIA Novosti ngày 27/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ công bố vào ngày 27/11 về việc áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trên toàn quốc bắt đầu từ năm 2026.
Theo đó, Tổng thống Macron sẽ đưa ra thông báo trong chuyến thăm tới tỉnh Isère ở phía đông đất nước, nơi có một lữ đoàn bộ binh đang đồn trú.
Theo báo chí Pháp, nghĩa vụ quân sự tự nguyện sẽ kéo dài 10 tháng. Công dân trẻ trên 18 tuổi sẽ đủ điều kiện tham gia, nhận khoản trợ cấp hàng tháng từ 900 đến 1.000 euro. Kế hoạch dự kiến sẽ có 3.000 người nhập ngũ vào năm 2026, và lên tới 50.000 người mỗi năm vào năm 2035.
Do đó, quân đội Pháp sẽ bao gồm quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự bị và quân tình nguyện đã phục vụ trong quân đội. Sự thay đổi này nhằm mục đích duy trì quân số trong bối cảnh dân số suy giảm. Các quân tình nguyện được đào tạo sẽ không được triển khai đến các vùng chiến sự, nhưng sẽ có thể, ví dụ, tham gia lực lượng trong chiến dịch chống khủng bố "Chiến dịch Sentinel".
Bản thân Tổng thống Macron không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trước đó, mà chỉ thông báo về việc cải cách sắp tới đối với chương trình huấn luyện quân sự hiện hành dành cho thanh thiếu niên. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước và quân đội để "tối đa số công dân" hiểu được lực lượng vũ trang là gì và được tổ chức như thế nào. Ông Macron cũng đảm bảo rằng chương trình mới sẽ không được sử dụng để gửi quân nhân Pháp đến Ukraine.
Theo một cuộc khảo sát do công ty Elabe thực hiện, 73% người dân Pháp ủng hộ ý tưởng thiết lập chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong nước.
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã bị bãi bỏ ở Pháp vào tháng 10/1997 dưới thời tổng thống Jacques Chirac.
Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Pháp, Tướng Fabien Mandon, tuyên bố rằng Pháp phải chuẩn bị "mất đi những đứa con" và "thiệt hại về kinh tế" để ngăn chặn "mối đe dọa từ Nga".
Trước đó, ông tuyên bố rằng Pháp đang "chuẩn bị đúng mức" cho các mối đe dọa quân sự, và lực lượng vũ trang của nước này nên sẵn sàng cho một cuộc đụng độ tiềm tàng giữa các nước NATO và Nga.


