Tổng thống Macron: Pháp sẽ không bao giờ chủ động quân sự ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không bao giờ chủ động trong các hoạt động quân sự ở Ukraine, bởi ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp không thích ứng được với các trận chiến cường độ cao. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trước buổi hòa nhạc tại nhà thờ Saint-Louis des Invalides, ở Paris, Pháp, ngày 12 tháng 3
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trước buổi hòa nhạc tại nhà thờ Saint-Louis des Invalides, ở Paris, Pháp, ngày 12/3. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Ria Novosti cho biết, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2 ngày 14/3, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không bao giờ chủ động trong các hoạt động quân sự ở Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ có hành động tấn công, chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động” - Tổng thống Macron trả lời câu hỏi với điều kiện nào thì Pháp có thể gửi quân đội Pháp đến Ukraine.

Theo Tổng thống Macron, ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp không thích ứng được với các trận chiến cường độ cao, điều này “không có trong bất kỳ dự báo nào”.

Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine có ý nghĩa "sống còn" đối với châu Âu và Pháp. "Nếu Nga thắng, cuộc sống của người Pháp sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không còn an ninh nữa, điều này sẽ làm suy giảm quyền lực của châu Âu xuống mức 0", ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Macron gọi "nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin là đối thủ sẽ không dừng lại ở Ukraine". Do đó, ông Macron kêu gọi châu Âu đừng “yếu đuối” và sẵn sàng đáp trả khi có leo thang.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng thừa nhận rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với tình thế khó khăn ở mặt trận và cuộc phản công đã không diễn ra như mong đợi.

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp tuyên bố, Paris sẽ làm mọi cách để ngăn Moskva “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo ông, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Từ khi Tổng thống Macron lần đầu đề cập khả năng đưa lính NATO tới Ukraine, nhiều đồng minh và cả Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lập tức bác bỏ. Phương Tây về cơ bản vẫn muốn giữ căng thẳng với Nga ở mức dưới ngưỡng một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba.

Tuy nhiên kịch bản này, dù ban đầu có vẻ khó tưởng tượng, đang trở thành chủ đề nghiêm túc tại châu Âu cũng như các thành viên NATO./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.