Tổng thống Mỹ cảnh báo về 'vụ gian lận lớn nhất' trong cuộc bầu cử

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về "vụ gian lận lớn nhất" trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, Sputnik dẫn lời ông.
Ảnh tư liệu IT.
Ảnh tư liệu IT.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng hầu hết các vấn đề sẽ đến từ đảng Dân chủ.

“Đây sẽ là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử bầu cử. Vấn đề lớn nhất sẽ nằm ở đảng Dân chủ, chứ không phải ở Trung Quốc, Nga và Ỉan”,  người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Vào tháng 6, Trump cho biết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể là cuộc bầu cử "gian lận nhất" trong lịch sử đất nước. Theo ông, điều này liên quan đến khả năng bỏ phiếu qua thư.

"Chúng ta đã bỏ phiếu mà không có vấn đề gì trong Thế chiến I và Thế chiến II, nhưng bây giờ họ đang sử dụng COVID-19 để gian lận bằng thư!" - người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3 tháng 11 năm 2020. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth, 52% người được hỏi ý kiến sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, số người ủng hộ ông Trump ít hơn 11%.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.