Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ bảo vệ Vương quốc Anh nếu cần thiết

Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm bảo rằng ông có mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng Anh Theresa May, và nhấn mạnh Washington "sẽ bảo vệ" London trong trường hợp cần thiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa bảo vệ vương quốc Anh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa bảo vệ vương quốc Anh.
"Có thể nói tôi có một mối quan hệ rất tốt với Thủ tướng của các bạn… Tôi ủng hộ phần lớn những gì bà ấy nói và làm. Tôi ủng hộ mạnh mẽ các bạn về mặt quân sự. Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn, nếu có điều gì đó xảy ra, mặc dù tôi hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với ITV.

Trích đoạn phỏng vấn, sẽ được phát sóng toàn bộ vào Chủ nhật (28/1), đã được công bố trên trang Twitter của chương trình truyền hình Good Morning Britain.

Trong năm 2017, Thủ tướng May đã chuyển đến Tổng thống Trump lời mời thăm chính thức Vương quốc Anh của Nữ hoàng Elizabeth II. Sau đó, khoảng 2 triệu người Anh đã ký một bản kiến nghị đòi bãi bỏ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ. Sự phẫn nộ của họ là do Trump ban hành lệnh cấm nhập cư vào Mỹ.

Vào đầu tháng 1, ông Trump đã viết trên Twitter rằng ông hủy chuyến thăm Anh, và giải thích quyết định của mình vì không đồng ý với những hành động của chính quyền trước đối với việc xây dựng Đại sứ quán ở London với chi phí 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, tuyên bố mới đây của Trump không nói về việc bãi bỏ chuyến thăm chính thức nước Anh của ông.

Trong một cuộc họp tại Davos "bên lề" Diễn đàn Kinh tế Thế giới với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Donald Trump đã nói rằng những tin đồn về quan hệ xấu giữa hai nước là không chính xác, và ông cũng hứa sẽ tăng kim ngạch thương mại với nước này gấp "nhiều lần".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.