Tổng thống Mỹ hạ quyết tâm đối phó với các vụ xả súng

Theo Hồng Nhung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ít giờ sau vụ thảm sát ở Texas, Tổng thống Mỹ Trump đã hạ quyết tâm đối phó với các tai họa thảm khốc hàng loạt trong nước, kể cả các vụ xả súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ quyết tâm đối phó với những tai họa thảm khốc hàng loạt trong nước, kể cả các vụ xả súng. Đây là thông tin được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra trước báo giới, chỉ ít giờ sau vụ thảm sát tại bang Texas hôm qua (31/8) khiến nhiều người thương vong.

Tổng thống Mỹ hạ quyết tâm đối phó với các vụ xả súng ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Pence nhấn mạnh: “Tôi đã nói chuyện với ngài Tổng thống. Tổng thống đã liên hệ với người phụ trách cơ quan tư pháp và chúng tôi sẽ triển khai đầy đủ các nguồn lực của Chính phủ liên bang và các biện pháp tăng cường luật pháp nhằm hỗ trợ hoạt động điều tra vụ xả súng. Chúng tôi vô cùng đau lòng về sự mất mát của những gia đình có người thân là nạn nhân của các vụ xả súng hàng loạt gần đây. Tổng thống, tôi và các cơ quan chức năng hạ quyết tâm sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo hai đảng trong Quốc hội nhằm triển khai các bước đi giải quyết các tai họa hàng loạt xảy ra tại Mỹ thời gian qua”.

Trước đó, hôm qua, cảnh sát bang Texas của Mỹ thông báo, ít nhất 1 đối tượng có súng đã bắn nhiều nạn nhân và chiếm đoạt 1 xe chở thư tại thành phố này. Các thông tin ban đầu cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương. Đây là vụ xả súng mới nhất trong hàng loạt các vụ xả súng xảy ra tại Mỹ thời gian qua, làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề kiểm soát súng ở Mỹ./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.