Tổng thống Mỹ hy vọng vaccine ngừa Covid-19 mới của Nga hoạt động hiệu quả

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/8 nhận định ông hy vọng loại vaccine ngừa Covid-19 mới được phê duyệt gần đây của Nga sẽ hoạt động hiệu quả.

"Chúng tôi không biết nhiều về nó. Chúng tôi hy vọng nó hiệu quả. Họ đã giảm bớt các cuộc thử nghiệm và chúng tôi cảm thấy việc trải qua đủ các quy trình là rất quan trọng" - Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ hy vọng vaccine ngừa Covid-19 mới của Nga hoạt động hiệu quả ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 11/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo các nhà chức trách y tế Nga đã phê duyệt loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới, đồng thời cho biết con gái ông cũng đã tiêm loại vaccine này. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine đã được hoàn tất trong chưa đầy 2 tháng và giai đoạn thử nghiệm thứ 3 sắp bắt đầu trong khi Nga có kế hoạch sản xuất hàng loạt vaccine này.

Một số nhà khoa học và quan chức y tế công cộng bày tỏ sự hoài nghi về vaccine Sputnik V của Nga và cho rằng vaccine này vẫn cần thêm các cuộc thử nghiệm để xác định tính an toàn và hiệu quả. Họ cũng lo ngại động thái của Nga sẽ tạo sức ép khiến Mỹ phê duyệt một loại vaccine trước khi việc thử nghiệm hoàn tất.

Trong cuộc họp báo hôm 14/8, Tổng thống Trump cho biết, ông được hỏi liệu có tiêm một trong các loại vaccine mà Mỹ tham gia với vai trò là đối tác hay không. Một số cuộc khảo sát cho thấy nhiều người Mỹ ngần ngại trước việc tiêm vaccine ngừa Covid-19, thậm chí cả khi loại vaccine này được phê duyệt theo quy định của Mỹ.

Đối với câu hỏi trên, Tổng thống Trump trả lời rằng, ông sẽ tiêm vaccine và khẳng định: "Tôi sẽ tiêm đầu tiên hoặc cuối cùng. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì họ muốn tôi làm".

Nếu vaccine được phê duyệt ở Mỹ, Tổng thống Trump cho biết người cao tuổi và các đối tượng dễ tổn thương nhất trước dịch bệnh Covid-19 sẽ được tiêm trước, mặc dù sau đó ông nhận định việc này còn phụ thuộc vào quyết định của các bác sĩ.

"Chúng tôi thực sự đang lên danh sách bây giờ, chủ yếu là các viện dưỡng lão, trung tâm hưu trí", ông Trump cho hay.

Các chuyên gia y tế Mỹ đặt kỳ vọng vaccine ngừa Covid-19 an toàn và hiệu quả sẽ được tìm ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Ông Trump cho biết các loại vaccine này "rất tân tiến" và Mỹ sẽ thông báo "điều gì đó vào tương lai không xa"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.