Tổng thống Mỹ Obama lần thứ 3 gặp nữ hoàng Anh

(Baonghean.vn) - Nữ hoàng và chồng bà, Hoàng thân Philip, 94 tuổi, đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama khi trực thăng Marine One của họ hạ cánh xuống bãi cỏ của lâu đài Windsor, cách thủ đô London khoảng 32 km về phía Tây. 
Sau khi trò chuyện, họ lên chiếc xe Range Rover của nữ hoàng và Hoàng tử 94 tuổi lái xe, đưa họ tới dinh thự hoàng gia, nơi ở của gia đình hoàng gia Anh trong gần 1.000 năm. 
Mục đích chính chuyến thăm của ông Obama tới Anh lần này là thể hiện sự ủng hộ với nước này trong việc ở lại Liên minh châu Âu (EU) trước cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên vào tháng 6 tới. 
Tuy nhiên, lần này cũng cho ông Obama cơ hội gặp nữ hoàng Anh lần thứ ba, sau chuyến thăm cấp nhà nước cùng vợ năm 2011 và một lần hội kiến riêng năm 2009. 
Nữ hoàng Elizabeth II, đến nay là vị quân chủ cao tuổi nhất lịch sử Anh. Bà hôm 21/4 đánh dấu sinh nhật 90 tuổi bằng việc đi dạo ở Windsor, gặp hàng nghìn người dân. Bà từng gặp 11 đời tổng thống kể từ khi lên ngôi năm 1952. 
Dưới đây là những hình ảnh của chuyến thăm:
Trực thăng Marine One đáp xuống bãi cỏ trước lâu đài Windsor. Ảnh: AFP
Trực thăng Marine One đáp xuống bãi cỏ trước lâu đài Windsor. Ảnh: AFP
Nữ Hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip đích thân đón Tổng thống Obama và phu nhân. Ảnh: AP
Nữ Hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip đích thân đón Tổng thống Obama và phu nhân. Ảnh: AP
Tổng thống Obama tặng một cuốn album ảnh các cuộc gặp của Nữ Hoàng Elizabeth II với các cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: REX
Tổng thống Obama tặng một cuốn album ảnh các cuộc gặp của Nữ Hoàng Elizabeth II với các cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: REX
Ảnh 4 : Hoàng tử 94 tuổi lái xe chở ông Obama và tới lâu đài Windsor. Ảnh: Getty Images
Hoàng tử 94 tuổi lái xe chở ông Obama và tới lâu đài Windsor. Ảnh: Getty Images
Obama và Michelle Obama tươi cười trước ống kính cùng Nữ Hoàng và Hoàng Tử Philip tại Lâu đài Windsor ngày 22/4. Ảnh: AP
Obama và Michelle Obama tươi cười trước ống kính cùng Nữ Hoàng và Hoàng Tử Philip tại Lâu đài Windsor ngày 22/4. Ảnh: AP
Xe bọc thép chở Tổng thống Obama, với tên gọi “Quái vật”, là một trong 11 xe hộ tống Tổng thống tới lâu đài Windsor. Ảnh: AP
Xe bọc thép chở Tổng thống Obama, với tên gọi “Quái vật”, là một trong 11 xe hộ tống Tổng thống tới lâu đài Windsor. Ảnh: AP
Xe Cadillac của Tổng thống Obama đậu trên sân Lâu đài trong khi ông Obama có bữa trưa với Nữ Hoàng. Ảnh: Getty Images
Xe Cadillac của Tổng thống Obama đậu trên sân Lâu đài trong khi ông Obama có bữa trưa với Nữ Hoàng. Ảnh: Getty Images
Vệ binh Hoàng gia đứng ở khu vực sân trong của Lâu đài khi Tổng thống Obama và phu nhân tới thăm. Ảnh: AP
Vệ binh Hoàng gia đứng ở khu vực sân trong của Lâu đài khi Tổng thống Obama và phu nhân tới thăm. Ảnh: AP
Các binh lính Thủy quân Lục chiến Mỹ tới Lâu đài Windsor và chào đón Tổng thống Obama. Ảnh: REX
Các binh lính Thủy quân Lục chiến Mỹ tới Lâu đài Windsor và chào đón Tổng thống Obama. Ảnh: REX
Cảnh sát đặt trong tình trạng báo động cao quanh khu vực lâu đài Windsor. Ảnh: Dailymail
Cảnh sát đặt trong tình trạng báo động cao quanh khu vực lâu đài Windsor. Ảnh: Dailymail
Một sĩ quan làm nhiệm vụ gần lâu đài Windsor. Ảnh: Dailymail
Một sĩ quan làm nhiệm vụ gần lâu đài Windsor. Ảnh: Dailymail
Hàng chục sĩ quan an ninh hộ tống Tổng thống Obama trong chuyến thăm Anh 3 ngày. Ảnh: LNP
Hàng chục sĩ quan an ninh hộ tống Tổng thống Obama trong chuyến thăm Anh 3 ngày. Ảnh: LNP
Cảnh sát London được trang bị vũ khí hộ tống Tổng thống Obama. Ảnh: Bradley Page
Cảnh sát London được trang bị vũ khí hộ tống Tổng thống Obama. Ảnh: Bradley Page
Ông Obama vẫy tay chào sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Stansted tối qua 21/4. Ảnh: AP
Ông Obama vẫy tay chào sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Stansted tối 21/4. Ảnh: AP
Lan Hạ
(Theo Dailymail)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.