Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc nếu đối thoại có vẻ tích cực

Lan Hạ (Theo Reuters, AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 12/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ xúc tiến kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng tới, nếu đây là cuộc gặp có xu hướng tích cực.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC bên lề cuộc họp thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) đang diễn ra ở Bali, Indonesia, ông Mnuchin nêu rõ: "Nếu chúng tôi có thể đưa ra đường hướng tích cực, thì tôi chắc chắn rằng Tổng thống Trump sẽ tiến hành hội đàm. Tuy nhiên, chúng tôi cần có công tác chuẩn bị để đảm bảo sẽ có thay đổi, và chúng tôi có thể có mối quan hệ thương mại cân bằng hơn". 

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: CNBC
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: CNBC
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm giá trị của đồng NDT, và đã nêu quan ngại này trong cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương ở Bali.

Mặc dù không nêu chi tiết liệu Bộ Tài chính Mỹ có tuyên bố Bắc Kinh là "nước thao túng tiền tệ" trong bản báo cáo dự kiến được công bố tuần tới hay không, ông Mnuchin cho biết, ông đã có "cuộc thảo luận mang tính xây dựng về đồng nội tệ" với ông Dịch Cương.

Cũng trong buổi phỏng vấn với CNBC, ông Mnuchin khẳng định, ông vẫn có kế hoạch tham dự một hội nghị đầu tư của Saudi Arabia, bất chấp căng thẳng gia tăng hiện nay liên quan sự mất tích của một nhà báo nổi tiếng người Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.