Tổng thống Mỹ thất vọng vì sự vắng mặt của lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Hội nghị G20

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự thất vọng trước việc hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc không đích thân đến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters 

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Tổng thống Biden nói: “Việc Nga và Trung Quốc không thực sự xuất hiện là điều đáng thất vọng. Bản thân tôi cũng thất vọng”. Các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc - Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ tham dự hội nghị dưới hình thức video trực tuyến.

Ngoài ra, điều làm nhà lãnh đạo Mỹ thất vọng về kết quả của hội nghị thượng đỉnh là lập trường của Liên bang Nga và CHND Trung Hoa trong lĩnh vực môi trường, và việc một số nước dường như không có "cam kết về chống biến đổi khí hậu". Tổng thống Biden nhận xét: "Tôi cho rằng chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể và vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tập trung vào những gì Trung Quốc không làm, những gì Nga không làm, những gì Saudi Arabia không làm.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 đã đạt được tiến bộ trong việc chống lại đại dịch, phục hồi kinh tế và đối phó với khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho biết thêm rằng, đây là năm được đánh dấu bằng những thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo kế hoạch chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh (tái tạo) của Mỹ và một số nước khác không thể thực hiện trong một sớm một chiều, lý do là vì các quốc gia hiện nay chưa thể chấm dứt việc sử dụng dầu khí.

Trước đó cùng ngày, tuyên bố về kết quả Hội nghị thượng đỉnh G20 đã được công bố, trong đó các bên đưa ra một số cam kết trong cuộc chiến chống lại COVID-19, đối phó với những thách thức kinh tế toàn cầu, đạt được thỏa thuận giảm thiểu về không mức khí thải cacbon, duy trì các dòng năng lượng để không bị gián đoạn và một số cam kết khác./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.