Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine rất mờ mịt

Theo Reuters, trong bài phỏng vấn đăng tải ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm bầu cử bác bỏ một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine đã khiến "rất khó tìm ra một con đường" hướng tới đàm phán nghiêm túc để giải quyết vấn đề này.
Trả lời phỏng vấn tờ Huffington Post, Tổng thống Obama đã đề cập tới cuộc điện đàm với ông Netanyahu hôm 19/3, hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Israel tái đắc cử. 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫy chào những người ủng hộ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫy chào những người ủng hộ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Obama nói: "Tôi đã bày tỏ chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng một giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất cho an ninh lâu dài của Israel, nếu họ muốn tiếp tục là một nền dân chủ và nhà nước Do Thái. Và tôi nói rằng với những tuyên bố trước thềm bầu cử của ông ta, sẽ là rất khó để tìm ra một con đường nơi người ta thực sự tin rằng cuộc đàm phán là khả thi."
Tổng thống Obama đồng thời bày tỏ sự bất bình với bình luận vào ngày bầu cử của ông Netanyahu, trong đó cảnh báo những người ủng hộ của ông rằng "từng đám đông" các cử tri gốc Arập đang đi bỏ phiếu. 
Tổng thống Mỹ tuyên bố: "...Nền dân chủ Israel dựa trên nền tảng là tất cả mọi người trên đất nước đều được đối xử bình đẳng và công bằng... Nếu điều này mất đi, tôi cho rằng nó không chỉ mang đến cái cớ cho những thành phần không tin vào nhà nước Do Thái... mà còn hủy hoại hình ảnh dân chủ ở nước này."
Cũng trong bài phỏng vấn trên, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự lạc quan rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể đạt được trong vài tuần tới./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.