Tổng thống Mỹ ‘tin tưởng’ Israel hành động theo các quy tắc chiến tranh

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết, ông “tin tưởng” rằng Israel sẽ hành động theo các quy tắc chiến tranh trong cuộc xung đột của họ với Palestine. Ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm, ông cho rằng việc triển khai quân đội Mỹ là không cần thiết.

RKAE3EOKXVIC3J5O2TF4AYDMDI.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 phút”, ông Biden cho biết dù bản thân tin rằng Hamas cần phải bị xoá sổ hoàn toàn, song vẫn phải có một con đường hướng tới một Nhà nước Palestine. Đồng thời, nhà lãnh đạo này cảnh báo, mối đe dọa khủng bố ở Mỹ đã gia tăng do tình trạng bất ổn ở Trung Đông.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Reuters hôm 15/10 (giờ Mỹ) dẫn các nguồn tin tiết lộ, các quan chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm đến thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo đó, chuyến thăm của ông Biden nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, có thể sẽ diễn ra sau chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, quan chức hiện đang có mặt ở khu vực này.

Nguồn tin giấu tên của Reuters cũng đã xác nhận thông tin của nhiều cơ quan báo chí Israel rằng ông Netanyahu đã mời ông Biden trong cuộc điện đàm gần đây bàn về phản ứng đáp trả cuộc tấn công vào Israel của lực lượng Hamas.

Hiện Nhà Trắng đã từ chối đưa ra bình luận về nội dung này. “Chúng tôi không có chuyến đi mới nào để thông báo cả", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.