Tổng thống Nga lần đầu tiên “đánh bại” Tổng thống Mỹ

Theo Trà My (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nga “vượt mặt” lãnh đạo Mỹ trong cuộc khảo sát toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, tổ chức tại Đà Nẵng hồi tháng 11/2017

Tổng thống Nga Vladimir Putin được yêu thích nhiều hơn trên thế giới so với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo kết quả thăm dò của hai công ty khảo sát Hiệp hội Quốc tế Gallup và CVoter.

Chỉ có 31% người được hỏi trên toàn thế giới yêu thích ông Trump trong khi 58% không ủng hộ ông. Trong số 12 nhà lãnh đạo được liệt kê trong cuộc thăm dò, Tổng thống Mỹ cũng là nhà lãnh đạo duy nhất có số người không ủng hộ lớn hơn số người ủng hộ.

Để so sánh, vào năm 2015, Obama được 59% số người trả lời ủng hộ, theo UPI.

Với Tổng thống Nga Putin, 43% số người được hỏi ủng hộ ông. Putin được yêu thích tại nhiều khu vực trên thế giới nhưng có tỉ lệ ủng hộ thấp tại Mỹ và châu Âu, lần lượt là 14% và 28%.

"Tổng thống Trump rõ ràng đang chia rẽ người dân trên thế giới, khác hẳn người tiền nhiệm của ông”, Kancho Stoychev, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Gallup, cho biết. “Điều này có nghĩa là người dân đang trông chờ vào các nhà lãnh đạo thế giới khác lấp đầy vai trò quan trọng của Tổng thống Mỹ”.

Stoychev nói thêm: “Tổng thống Nga Putin được ủng hộ nhiều hơn hẳn sau 2 năm nhưng ông vẫn cần thuyết phục thêm nhiều người khác. Dù sao thì, lần đầu tiên trong cuộc khảo sát toàn cầu, một nhà lãnh đạo Nga được xếp hạng trước lãnh đạo Mỹ".

Người được yêu thích nhất trong khảo sát là Giáo hoàng Francis với 56% ủng hộ. Vị trí thứ hai là Thủ tướng Đức Angel Merkel với 49%. Ngay sau đó là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với 45%.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được 37% số người trả lời khảo sát ủng hộ. Trong khi đó, con số này của Thủ tướng Anh Theresa May là 38%. Nhà lãnh đạo không được yêu thích nhất là Tổng thống Iran Hassan Rouhani với 24% ủng hộ.

Tổng cộng 53.769 người đã tham gia cuộc khảo sát toàn cầu. Tại mỗi quốc gia, khoảng 1.000 nam giới và nữ giới được phỏng vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Biên độ lỗi của cuộc khảo sát là 3-5%.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.