Tổng thống Nga nói về những bước dịch chuyển trong việc phát triển thế giới đa cực

Lan Hạ (Theo Reuters, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng hiện nay trên thế giới xuất hiện những mối đe dọa mới và đang diễn ra những bước dịch chuyển của quá trình phát triển của một thế giới đa cực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP​

Thông điệp video tương ứng gửi tới những người tham gia cuộc họp của lãnh đạo bộ quốc phòng từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) được công bố trên trang web của Điện Kremlin. Ông Putin bày tỏ quan điểm rằng cuộc họp hiện tại là kịp thời và rất có ý nghĩa.

Ông nhấn mạnh rằng "công việc chung trong khuôn khổ của SCO và CIS, vốn dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích của nhau, cho phép giải quyết thành công nhiều vấn đề khác nhau, chủ yếu liên quan đến bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, đảm bảo ổn định toàn cầu và khu vực”.

"Ngày nay, điều này đặc biệt quan trọng: những thách thức gay gắt mới đang xuất hiện, những thay đổi địa chính trị mạnh mẽ đang diễn ra. Trước mắt chúng ta đang dần hiện lên những đường nét của một trật tự thế giới đa cực thực sự: các trung tâm phát triển mới đang được hình thành ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh, vốn đang ngày càng tích cực bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền, quyền được đi theo con đường phát triển của mình. Đơn giản là không thể chống lại những tiến trình khách quan đó của lịch sử", - ông Putin nói.

Ngoài ra, ​Tổng thống Putin chỉ trích tham vọng của phương Tây nhằm duy trì thế thống trị trên trường quốc tế đang làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Nguy cơ xảy ra xung đột trên thế giới đang gia tăng và điều này là hệ quả trực tiếp từ những âm mưu của giới tinh hoa phương Tây nhằm bảo đảm thế thống trị về mặt chính trị, tài chính, quân sự và ý thức hệ bằng mọi cách. Họ cố tình nhân rộng tình trạng hỗn loạn và làm trầm trọng thêm tình hình quốc tế”.

Tổng thống Putin còn cáo buộc phương Tây “bóc lột” Ukraine và lợi dụng người dân của quốc gia Đông Âu này làm “bia đỡ đạn” nhằm chống lại Nga. Theo ông, phương Tây “tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí và đạn dược, gửi lính đánh thuê, đẩy Ukraine vào con đường tự diệt vong”./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.