Tổng thống Nga Putin nêu ý kiến về tình hình ở Afghanistan

Nga quan tâm đến tình hình ổn định nhà nước ở Afghanistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
Tổng thống Nga Putin hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Makel.
Tổng thống Nga Putin hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Markel.

“Chúng tôi quan tâm đến ổn định tình hình của đất nước. Hiện nay tình hình tại đó như nó đang có” - Putin nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

"Taliban kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ đất nước Afghanistan, bao gồm cả thủ đô. Đây là thực tế, và chính từ những thực tế này, người ta phải không để cho nhà nước Afghanistan sụp đổ. Bây giờ điều quan trọng là phải ngăn chặn những kẻ khủng bố xâm nhập sang các quốc gia láng giềng, kể cả dưới vỏ bọc người tị nạn, và quá trình "khôi phục trật tự công cộng" của Taliban cần được cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ với vai trò điều phối của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" - Tổng thống Nga bày tỏ.

Chiến dịch của phương Tây thất bại

Ông Putin lưu ý hoạt động của NATO ở Afghanistan "tất nhiên không thể được gọi là thành công".

“Những việc đó bây giờ không có lợi cho chúng tôi, và nói về như một kiểu thất bại nào đó” - Tổng thống Nga nói.

Ông Putin cũng coi việc áp đặt lên Afghanistan các hình thức chính quyền và đời sống công cộng không quen thuộc đối với đất nước này là phản tác dụng.

"Cần phải chấm dứt chính sách vô trách nhiệm áp đặt các giá trị của ai đó từ bên ngoài, mong muốn xây dựng nền dân chủ ở các quốc gia khác theo khuôn mẫu nước ngoài, không tính đến các đặc điểm lịch sử, quốc gia hay tôn giáo, hoàn toàn bỏ qua truyền thống cuộc sống của các dân tộc khác", tổng thống Nga khẳng định.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.