Tổng thống Nga Putin sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng tới

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, nhà lãnh đạo Nga sẽ tới Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình.

6509c8002030270bf12a0f62.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Nikolai Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Nga, hôm 19/9 tiết lộ rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng tới.

Cuộc gặp cấp cao này sẽ diễn ra trong thời gian tổ chức Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường dự kiến vào tháng 10. Trước đó, Trung Quốc xác nhận sự tham dự của khoảng 90 quốc gia tại sự kiện này, bao gồm các nhà lãnh đạo nước ngoài, chẳng hạn như Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez.

Trong cuộc gặp tại Moskva với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ông Vương Nghị, hôm 19/9, ông Patrushev nhấn mạnh rằng, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được xây dựng dựa trên các nguyên tắc tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh các quan hệ này “có lợi cho chính họ và không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài”.

Patrushev cũng khẳng định cam kết của Moskva đối với việc ủng hộ Bắc Kinh về một số vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong. Ông chỉ ra rằng, các cường quốc phương Tây đang khai thác các chủ đề này để phá hoại uy tín của Trung Quốc.

Patrushev phát biểu: “Trong bối cảnh đang diễn ra chiến dịch do phương Tây phát động nhằm kiềm chế cả Nga lẫn Trung Quốc, việc làm sâu sắc hơn sự phối hợp và tương tác Nga-Trung trên trường quốc tế có tầm quan trọng đặc biệt”.

Về phần mình, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh tiếp tục cam kết với việc ủng hộ Moskva trong quan hệ đối tác song phương của họ và trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế. Ông khẳng định Trung Quốc và Nga đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt trong quá trình chấn hưng quốc gia và phát triển nhà nước.

Hợp tác chính trị và kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đã có sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moskva và các quốc gia phương Tây, chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh đã từ chối tuân thủ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Trong khi đó, do mối quan hệ căng thẳng với phương Tây, Moskva đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang phương Đông.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.