Tổng thống Park tự ý dùng nhau thai người?

Tổng thống Park Geun-hye tự ý thuê bác sĩ riêng vào dinh tổng thống tiêm chiết xuất nhau thai vào người để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Từ khi Tổng thống Park Geun-hye bắt đầu nhiệm kỳ, bác sĩ Kim Sang-man trở thành khách thường xuyên của dinh tổng thống. Ông Kim tự do vào dinh tổng thống không phải qua các lớp kiểm tra an ninh, với nhiệm vụ là tiêm chiết xuất nhau thai người cho Tổng thống Park, theo hãng tin Reuters.

Việc này không hề được thông qua các bác sĩ chính thức chăm sóc sức khỏe cho bà tại dinh tổng thống, và được bộc lộ trong quá trình điều tra về bê bối cho người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp công việc chính phủ và lợi dụng chức vụ của bà để tư lợi.

Chiết xuất nhau thai chứa protein, amino acid, vitamin, và một số thành phần khác giúp giảm mệt mỏi và chống viêm nhiễm. Theo bác sĩ Kim, bà Park - 64 tuổi và không có gia đình - bị chứng mất ngủ và thường xuyên bị mệt. Ông cho biết ông đã tới dinh tổng thống gặp bà Park vài lần, sau đó trở thành một “bác sĩ tham vấn ở dinh tổng thống” vào tháng 8-2013.

Trong một phiên điều trần trước Quốc hội trong tuần này, bác sĩ Kim cho biết ông đến dinh tổng thống gặp bà Park sau khi hết ca làm ở phòng khám, cũng là khi đội bác sĩ chính thức chăm sóc sức khỏe của bà hết giờ làm.

Tổng thống Park trong cuộc họp nội các khẩn cấp ngày 9-12, sau khi bị Quốc hội thống nhất đề xuất luận tội. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Park trong cuộc họp nội các khẩn cấp ngày 9-12, sau khi bị Quốc hội thống nhất đề xuất luận tội. Ảnh: REUTERS

Bác sĩ Kim làm việc tại phòng khám Chaum - được biết đến với các dịch vụ giải độc cơ thể và làm đẹp. Bà Park từng điều trị ở phòng khám này với một cái tên giả trước khi bà được bầu làm tổng thống tháng 12-2012, Chủ tịch phòng khám cho biết.

Năm ngoái, dinh tổng thống Hàn Quốc đã mua 200 đơn vị chiết xuất nhau thai và một số sản phẩm khác dùng cho mục đích thẩm mỹ, theo dữ liệu chính phủ một nghị sĩ đối lập Hàn Quốc thu thập được.

Việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thường xuyên của Tổng thống Park - trong đó có việc tiêm chiết xuất nhau thai người khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả. Tiêm chiết xuất nhau thai được biết đến nhiều ở Đông Á và gần đây trở nên phổ biến ở Hàn Quốc, tuy nhiên nhiều bác sĩ nghi ngờ hiệu quả của việc này với sức khỏe. Bằng chứng khoa học cho thấy hiệu quả của chiết xuất nhau thai khá ít ỏi, theo Giáo sư Shin Hyun-young tại bệnh viện Myongji, và là cựu phát ngôn của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều người còn chỉ trích đội ngũ bác sĩ đảm nhiệm chăm sóc y tế cho bà Park ở dinh tổng thống đã quá coi nhẹ việc này, vì dù biết nhưng đã làm ngơ.

“Chúng ta nói về tổng thống, không phải về một người bất kỳ nào. Bác sĩ chính thức phải tham vấn và đưa ra quyết định chứ. Bác sĩ chính thức cần phải rõ từng viên thuốc tổng thống uống, thậm chí đó là thuốc trợ tiêu hóa” - theo bác sĩ Shin Hyun-dai từng chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Roh Moo-hyun từ năm 2003-2008.

Bác sĩ nội tiết Huh Kap-bum vốn chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Kim Dae-jung từ năm 1998-2002 cho biết nếu được tham vấn, ông sẽ khuyên Tổng thống Park không sử dụng cách này, vì nó chưa được chứng minh an toàn. Theo ông, Tổng thống Park sẽ hứng ít chỉ trích hơn nếu tham vấn các bác sĩ chính thức cách điều trị này, chứ không phải tự ý tìm một bác sĩ riêng khác.

Bác sĩ sản phụ khoa Lee Byung-seok là một trong những bác sĩ chính thức tại dinh tổng thống chăm sóc sức khỏe Tổng thống Park. Điều trần trước Quốc hội, ông thừa nhận nếu có được tham vấn ông sẽ khuyên không nên dùng liệu pháp này.

Theo PLO

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.