Tổng thống Pháp đề xuất Nga ngừng bắn ở Ukraine trong suốt Thế vận hội mùa hè

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin RT, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ đề nghị Nga ngừng bắn ở Ukraine trong suốt Thế vận hội mùa hè, dự kiến diễn ra tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 tới.

65f676ac85f5406c3c5c20e6-2-5555.jpg
Ảnh minh hoạ: Getty

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine hôm 16/3, ông Macron được hỏi liệu Pháp, với tư cách là chủ nhà của Thế vận hội năm nay, có tuân theo truyền thống và tìm kiếm “một lệnh ngừng bắn trong suốt Thế vận hội hay không”.

Nhà báo nêu câu hỏi được cho là đang đề cập đến Thỏa thuận ngừng bắn Thế vận hội, một giai đoạn ngừng xung đột theo thông lệ bắt đầu 7 ngày trước Thế vận hội và kết thúc 7 ngày sau Thế vận hội để các vận động viên có thể đến và rời khỏi Thế vận hội một cách an toàn.

“Điều này sẽ được yêu cầu”, nhà lãnh đạo Pháp trả lời.

“Quy tắc của nước chủ nhà là tuân theo phong trào Olympic”, nhà lãnh đạo Pháp cho biết khi được hỏi quan điểm của ông về tình huống các vận động viên Nga được phép tham gia dưới lá cờ trung lập.

“Đây là một thông điệp hòa bình. Chúng tôi cũng sẽ tuân theo quyết định của Ủy ban Thế vận hội”, ông nói thêm.

Ủy ban Thế vận hội quốc tế (IOC) lúc đầu đã cấm các vận động viên của Nga và Belarus thi đấu quốc tế sau khi xung đột quân sự ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, vào năm ngoái, lệnh cấm đã được tổ chức này xem xét lại và các điều kiện đã được đặt ra để cho phép các cá nhân, chứ không phải các đội, được tham gia với điều kiện là họ làm như vậy dưới lá cờ trung lập.

Quyết định này đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ Kiev, trong đó Tổng thống Vladimir Zelensky kêu gọi tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội. Tuy nhiên, Ukraine sau đó đã mềm mỏng hơn và cho phép các vận động viên của mình thi đấu miễn là các vận động người Nga và Belarus chỉ có mặt với tư cách là vận động viên trung lập.

Trong khi Moskva lên án các yêu cầu của IOC, gọi chúng là “vô lý, vô hiệu về mặt pháp lý và quá mức”, người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga, Stanislav Pozdnykov, hôm 15/3 xác nhận rằng Thế vận hội năm nay ở Paris sẽ không bị tẩy chay, bất chấp những hạn chế.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ đi theo con đường tẩy chay Thế vận hội. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các vận động viên của mình”, ông nói với RIA Novosti.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.