Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu nối lại đối thoại với Nga
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc châu Âu nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin là điều rất có lợi.

Theo RIA Novosti ngày 19/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các nước châu Âu sẽ được lợi, nếu nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng ta, châu Âu và Ukraine, cần phải xây dựng một khuôn khổ để nối lại các cuộc đàm phán toàn diện. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận mọi thứ với nhau, trong khi các nhà trung gian khác lại đàm phán với phía Nga một cách độc lập, điều này không phải là lựa chọn tối ưu" - Tổng thống Emmanuel Macron nói tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu.
Theo ông Macron, Brussels sẽ tiếp tục tài trợ và hỗ trợ Ukraine, nhưng cũng cần tìm cách thức và cơ chế để khôi phục hoàn toàn đối thoại với Moskva.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra thông báo rằng, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro trong hai năm tới.
Theo ông Costa, khoản vay sẽ được bảo đảm bằng ngân sách EU và cho phép chính quyền Ukraine đáp ứng các nhu cầu tài chính cấp bách. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Sec không tham gia vào việc bảo đảm khoản vay này.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ có nghĩa vụ trả nợ nếu "Moskva bồi thường chiến tranh".
Đồng thời, Hội đồng châu Âu đã chỉ thị Ủy ban châu Âu tiếp tục nghiên cứu về khoản vay bồi thường dựa trên các tài sản bị đóng băng của Nga, theo các tuyên bố chính thức.
Như vậy, các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga. Chủ đề này không được đề cập trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh.
Bình luận về khoản tài trợ trên của Hội đồng châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine nhằm mục đích cho phép Kiev tiếp tục duy trì nỗ lực quân sự của mình.
Tổng thống Macron biết: "Giải pháp này đã được chứng minh là thực tế và thiết thực nhất để đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết cho các nỗ lực quân sự của mình từ năm 2026".


