Tổng thống Philippines cấm vĩnh viễn xuất khẩu lao động sang Kuwait

Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc đưa lao động nước này sang làm việc tại Kuwait trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang rất căng thẳng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, cùng với tuyên bố này, nhà lãnh đạo Philippines yêu cầu đưa các lao động giúp việc nhà tại Trung Đông hồi hương ngay lập tức và kêu gọi các lao động chuyên môn khác cũng nên làm như vậy.

"Chính phủ sẽ làm hết sức để giúp quý vị trở về và ổn định cuộc sống", ông Duterte nêu tuyên bố trong bài phát biểu sau khi trở lại Philippines ngày 29-4 từ hội nghị với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Singapore. "Tôi kêu gọi lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc và gia đình của quý vị", ông nói.

Hiện có hơn 250.000 công dân Philippines đang làm việc tại quốc gia Trung Đông Kuwait.

Mối quan hệ giữa Philippines và Kuwait rơi vào giai đoạn sóng gió kể từ khi người ta tìm thấy thi thể của nữ lao động giúp việc nhà người Philippines, cô Joanna Demafelis, trong chiếc tủ đông ở một căn hộ bỏ không tại Kuwait vào tháng 2 năm nay.

Theo ông Duterte, chính phủ Philippines có kế hoạch hồi hương ngay lập tức khoảng 700 lao động giúp việc nhà đang làm việc tại Kuwait. Những người này hiện đang ở trong các khu lưu trú tạm thời.

Mặc dù các lao động những ngành nghề khác được tự do ở lại, nhưng ông Duterte cũng kêu gọi họ trở về quê nhà. Ông Duterte cũng nói do nền kinh tế trong nước đã phát triển nên cơ hội việc làm đã mở rộng. Ngoài ra tổng thống Philippines cũng cho rằng Nhật Bản và Trung Quốc là hai nước đang sẵn sàng tiếp nhận lao động Philippines.

Tuần trước Kuwait cũng đã trục xuất đại sứ của Manila, đồng thời cũng triệu hồi đại sứ của nước này tại Philippines.

Trung Đông hiện vẫn là thị trường lao động lớn nhất của Philippines. Trong năm 2016 quốc gia này gửi tới hơn 1 triệu lao động tới lao động ở khu vực này.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.