Tổng thống Philippines có thể thăm Trung Quốc, Nhật Bản tháng tới

Các nhà ngoại giao Philippines đang đàm phán với Nhật Bản và Trung Quốc để sắp xếp các chuyến thăm hai nước này cho Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng tới.

[Caption]Tổng thống Rodrigo Duterte,  Philippines

Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn lời giới chức Manila hôm nay cho hay thời gian cụ thể của các chuyến thăm vẫn đang được các bên thảo luận.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận thông tin trên, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận nhưng nhắc lại lời mời ông Duterte sang thăm Bắc Kinh "vào một ngày sớm nhất".

Quan hệ giữa Philippines với Nhật Bản vẫn nồng ấm và Tokyo vừa đồng ý cung cấp 10 tàu tuần tra cho Manila để tăng cường năng lực hàng hải. 

Trong khi đó, quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc không mấy êm xuôi do cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tổng thống Duterte cho hay không ủng hộ xung đột giữa hai nước và muốn tái thiết quan hệ với Bắc Kinh.

Ông khẳng định sẽ tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng sẽ tìm cách để giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài 4 năm với Bắc Kinh ở bãi cạn Scarborough.

Trong một phát biểu hôm qua, ông Duterte cũng cho hay sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay nhưng không hé lộ chi tiết. "Các bạn sẽ thường xuyên gặp tôi", ông nói với các doanh nhân Trung Quốc.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.