Tổng thống Poroshenko: Nga có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử ở Ukraine

Ngày 8/10, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết rằng Nga có ý định tích cực can thiệp vào chiến dịch tranh cử tại Ukraine.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo ở Ukraine sẽ được tổ chức vào mùa xuân, còn bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2019. Ông Poroshenko vẫn chưa công bố ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

"Ngay bây giờ chúng tôi đã thấy, từ quan điểm của các cơ quan đặc nhiệm của chúng tôi, cũng như từ quan điểm đối tác của chúng tôi, Nga sẽ chủ động can thiệp vào chiến dịch bầu cử thông qua hệ thống thông tin, qua hệ thống giả mạo quá trình bầu cử, và thông qua hệ thống tấn công mạng của hacker để phá vỡ cuộc bầu cử," ông Poroshenko cho biết tại cuộc họp với các thành viên mới của Ủy ban Bầu cử Trung ương, được phát sóng trên các kênh truyền hình Ukraine.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng đến bầu cử ở các quốc gia khác nhau. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi các cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ".

Nói về sự can thiệp Nga được cho là nhằm vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, Pháp và Đức, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng không hề có chứng cớ nào xác nhận điều này.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.