Tổng thống Putin: Chiến tranh thế giới thứ ba có thể chấm dứt nền văn minh nhân loại

Một cuộc chiến tranh thế giới mới có thể đặt dấu chấm hết cho nền văn minh, nhận thức về điều này cần ngăn chặn cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong chương trình “Giao lưu trực tuyến” hôm thứ Năm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người đứng đầu nhà nước Nga đã dẫn châm ngôn của Einstein: "Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ được tiến hành bằng những vũ khí gì, nhưng cuộc thế chiến thứ tư sẽ diễn ra với gậy và đá," - ông Putin nói.

"Nhận thức rằng chiến tranh thế giới thứ ba có thể chấm dứt nền văn minh ngày nay cần ngăn cản chúng ta khỏi những hành động cực đoan và cực kỳ nguy hiểm trên sân khấu quốc tế đối với nền văn minh hiện nay" - nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Ông lưu ý rằng sau chiến tranh thế giới thứ hai "cuộc chiến tranh khu vực liên tục nổ ra đây đó," nhưng "xung đột toàn cầu đã không diễn ra."

"Tại sao? Bởi vì trong thế giới, chiến lược ưu tiên đã được thiết lập giữa các cường quốc quân sự hàng đầu. Có vẻ khó nghe, nhưng tôi phải nói về một sự thật: sự sợ hãi hủy diệt lẫn nhau luôn kiềm chế những người tham gia giao tiếp quốc tế và các cường quốc quân sự hàng đầu khỏi những hành động bất ngờ và buộc họ phải tôn trọng lẫn nhau" - ông Putin nhấn mạnh.

Theo tổng thống Nga, thế giới cần phải có các mô hình an ninh mới.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.