Tổng thống Putin: Có cách để Israel-Iran thoát khỏi tình hình hiện tại
Tổng thống Putin cho biết, có phương án để đưa Israel và Iran thoát khỏi tình hình hiện tại, quan trọng là phụ thuộc vào giới lãnh đạo các nước đó.

Theo RIA Novosti ngày 19/6, vào đêm khuya ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ những người đứng đầu và đại diện của các hãng thông tấn hàng đầu trên khắp thế giới. Trong gần hai giờ, tổng thống đã trả lời các câu hỏi hiện tại, chủ yếu về chủ đề chính trị quốc tế.
Câu hỏi chính của buổi gặp gỡ báo giới đã được nhiều hãng đặt ra: nhà lãnh đạo Nga nghĩ gì về cuộc xung đột giữa Israel và Iran.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng chủ đề này rất phức tạp. Một mặt, Iran muốn phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình, mặt khác, Israel lo ngại cho an ninh của chính mình.
"Với tôi, có vẻ như sẽ đúng khi mọi người tìm cách chấm dứt thù địch và tìm cách để tất cả các bên trong cuộc xung đột này đạt được thỏa thuận với nhau nhằm đảm bảo lợi ích của Iran - hoạt động hạt nhân của nước này, bao gồm cả hoạt động hạt nhân hòa bình. Tất nhiên, ý tôi là cả năng lượng hạt nhân hòa bình và năng lượng hạt nhân hòa bình trong các lĩnh vực khác, và đảm bảo lợi ích của Israel theo quan điểm về an ninh vô điều kiện của nhà nước Do Thái" - Tổng thống Nga cho biết.
Và theo ông Putin, quan trọng nhất là những lựa chọn như vậy tồn tại. Moskva đã đưa những lựa chọn đó cho tất cả các bên trong cuộc xung đột, cũng như cho phía Mỹ. Tổng thống Nga không tiết lộ chính xác đó là những gì.
Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo duy nhất, ngay trong ngày đầu tiên của xung đột Israel-Iran (13/6) đã điện đàm với cả Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran.
"Chúng tôi không áp đặt bất cứ điều gì lên bất kỳ ai, chúng tôi chỉ nói về cách chúng tôi nhìn thấy một lối thoát khả thi cho tình hình này. Nhưng tất nhiên, quyết định phụ thuộc vào giới lãnh đạo chính trị của tất cả các quốc gia này, chủ yếu là Iran và Israel" – Tổng thống Putin nói.
Ngoài chủ đề Isarel-Iran, chủ đề Ukraine cũng được báo giới nêu ra. Ông Putin nhắc lại nguyên nhân của cuộc xung đột và nhấn mạnh rằng Nga muốn chấm dứt nó "càng nhanh càng tốt" và tốt nhất là một cách hòa bình.
"Chúng ta cần tìm ra một giải pháp không chỉ chấm dứt xung đột hiện nay mà còn tạo điều kiện để những tình huống như vậy không tái diễn trong một thời gian dài lịch sử" – Tổng thống Putin nói.
Theo ông chủ Điện Kremlin, phần lớn phụ thuộc vào Kiev: vào mùa xuân năm 2022, họ đã từ bỏ các thỏa thuận Istanbul, theo yêu cầu của các đồng minh phương Tây. Vào tháng 5/2025, cuộc đối thoại đã được nối lại. Các bên hiện đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp thứ ba trong năm nay, sau ngày 22/6.
"Chúng tôi đang liên lạc, các nhóm đàm phán của chúng tôi đang liên lạc với nhau” - Tổng thống Nga cho biết, đồng thời phủ nhận cáo buộc từ các chính trị gia và phương tiện truyền thông phương Tây rằng ông không muốn đàm phán.