Tổng thống Putin đến Kursk yêu cầu giành chiến thắng sớm nhất
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra nhiệm vụ phải đánh bại Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk trong thời gian ngắn nhất có thể.

Theo hãng TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến đi đến sở chỉ huy ở khu vực biên giới Kursk vào ngày 12/3 để nghe báo cáo về tình hình chiến sự.
Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta là trong thời gian ngắn nhất có thể, phải đánh bại kẻ thù - những người đã đào hầm trên lãnh thổ vùng Kursk và đang tiến hành các hoạt động quân sự tại đây".
Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng, “tất cả các nhiệm vụ chiến đấu mà các đơn vị phải đối mặt chắc chắn sẽ được hoàn thành”. Đồng thời, ông Putin đề xuất xem xét việc thành lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới quốc gia.
Theo nhà lãnh đạo Putin, những kẻ chống đối Nga ở khu vực Kursk được xem là những kẻ khủng bố; những kẻ thù bị bắt làm tù binh ở vùng Kursk phải bị đối xử như những kẻ khủng bố. Trong khi đó, lính đánh thuê nước ngoài không nằm trong phạm vi bảo vệ của Công ước liên quan đến việc đối xử với tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, ông Putin đề nghị tất cả những người bị giam cầm phải được đối xử nhân đạo.
Báo cáo với Tổng thống Nga, Tổng tham mưu trưởng quân đội, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết: Lực lượng Vũ trang Nga đã giải phóng hơn 1.100 km2 lãnh thổ ở khu vực biên giới Kursk. Cho đến nay, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk vượt quá 67.000 người.
Trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã giải phóng 24 khu định cư và 259 km2 trong khu vực đã được giải phóng. Cùng với đó, ở một số khu vực, quân đội từ vùng biên giới Kursk đã vượt biên giới quốc gia và tiến vào vùng Sumy của Ukraine.
Thị trấn chiến lược Sudzha đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngày 12/3, lá cờ của Nga đã được kéo lên tại quảng trường trung tâm Sudzha. Thành phố này được sử dụng làm trung tâm hậu cần chính để Kiev cung cấp cho các đơn vị của mình ở tất cả các làng mạc và thị trấn gần đó.