Tổng thống Putin định giá Greenland 1 tỷ USD
Ngày 22/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai bình luận về nỗ lực của Mỹ trong việc mua lại đảo Greenland. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây là vấn đề song phương giữa Mỹ và Đan Mạch, đồng thời đưa ra ước tính hòn đảo này có thể trị giá khoảng 1 tỷ USD dựa trên các tiền lệ lịch sử.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin nêu rõ quan điểm rằng quyền sở hữu Greenland không phải là mối bận tâm của Moskva.
"Chuyện gì xảy ra ở Greenland hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi. Tôi nghĩ họ (Mỹ và Đan Mạch) sẽ tự giải quyết vấn đề này với nhau", ông Putin nhấn mạnh, bác bỏ các đồn đoán về việc Nga có tham vọng đối với hòn đảo Bắc Cực này.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos (Thụy Sĩ) vừa có động thái hạ nhiệt căng thẳng, rút lại các đe dọa áp thuế quan lên châu Âu và cam kết không sử dụng vũ lực để thâu tóm hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch.
Điểm đáng chú ý nhất trong phát biểu của ông Putin là cách ông định giá thương vụ này. Tổng thống Nga nhắc lại các tiền lệ lịch sử về giao dịch lãnh thổ: Nga bán Alaska cho Mỹ vào năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, và Đan Mạch bán quần đảo Virgin cho Washington vào năm 1917.
Dựa trên mức giá của thương vụ Alaska, sau khi điều chỉnh lạm phát, tính toán sự chênh lệch về giá vàng và diện tích lớn hơn của Greenland, ông Putin ước tính: "Việc mua Greenland từ Đan Mạch có thể tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD".
Ông cũng nhận định hóm hỉnh rằng đây là con số mà Washington hoàn toàn có thể chi trả.
Giới quan sát cho rằng, dù Moskva tỏ ra đứng ngoài cuộc, nhưng việc Mỹ và châu Âu chia rẽ sâu sắc vì vấn đề Greenland có thể mang lại lợi thế địa chính trị nhất định cho Nga tại khu vực Bắc Cực.


