Tổng thống Putin đón sinh nhật bên gia đình

Theo Huy Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Vladimir Putin đã trải qua một năm đáng nhớ và tận hưởng ngày sinh nhật bên gia đình.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã hé lộ về sinh nhật tuổi 66 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tổng thống dành cả ngày với những người yêu mến, người thân và bạn bè" - ông Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về kế hoạch sinh nhật của Putin.

Trong số những bạn bè của Tổng thống Putin, Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã đến Moscow để mừng sinh nhật ông.

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã đến Moscow để mừng sinh nhật ông.
Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã đến Moscow để mừng sinh nhật ông Putin.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, ông Silvio Berlusconi ông cho biết đang trên chuyến bay đến gặp người bạn của mình là Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đúng ngày sinh nhật. "Tôi đang trên một chiếc máy bay để đến mừng sinh nhật bạn tôi - Vladimir Putin. Tôi sẽ tận dụng cơ hội để thảo luận về tất cả các vấn đề quốc tế quan trọng nhất" - ông viết.

Hồi năm 2007, ông Silvio Berlusconi đã mang đến cho ông Putin món quà là một chiếc chăn được in hình ảnh hai người bắt tay nhau, dưới phông nền là các địa danh của Nga và Ý.

Năm nay, Thị trưởng Verona (Italia) Federico Sboarina và Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Italia Banca Intesa là Antonio Fallico đã có một dịp thể hiện lòng tin yêu đối với nhà lãnh đạo Nga bằng cách hát tặng sinh nhật ông từ sân khấu của nhà hát La Mã cổ đại Arena di Verona. "Chúng tôi chúc ngài mạnh khỏe và hy vọng ngài sẽ tiếp tục công việc của mình - công việc đã giúp thay đổi thế giới của chúng ta", ông Fallico nói bằng tiếng Nga, ngay sau khi ca sĩ nhạc pop người Ý Toto Cutugno biểu diễn bài hát lãng mạn nổi tiếng của Nga "Dark Eyes".

Bên cạnh món quà từ những người bạn Ý, Tổng thống Putin vẫn chỉ dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Các buổi mừng sinh nhật thường diễn ra vào ngày trước đó.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ngày 7/10, Tổng thống Vladimir Putin đã bước sang tuổi 66. Trong đó có tới 17 năm lãnh đạo nước Nga. Đáng chú ý là trước mỗi ngày sinh nhật ông, thường xuất hiện thông tin về việc tín nhiệm của người dân đối với ông bị sụt giảm.

Kết quả của Trung tâm khảo sát hiệu ứng xã hội Nga Levada công bố ngày 4/10, hiện chỉ có 58% người dân Nga ủng hộ Tổng thống  Putin, giảm sâu so với mức ủng hộ 75% hồi năm ngoái.

Đây dường như là một tin buồn với Tổng thống khi ông vừa ký thông qua một đạo luật gây tranh cãi, qua đó làm tăng tuổi hưu của nam giới Nga từ 60 lên 65 còn nữ từ 55 lên 60. Trong khi đó,  tuổi thọ trung bình của nam giới nước Nga chỉ là 66 tuổi.

Năm ngoái, kết quả thăm dò dư luận cuối tháng 9 được công bố vào đầu tháng 10, ngay trước sinh nhật Tổng thống Putin cũng cho thấy kết quả không vui.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của cơ quan điều tra dư luận của nhà nước Nga - VTSIOM cho thấy, hơn 82% người dân Nga ủng hộ những gì Tổng thống Putin đang làm trên cương vị Nhà lãnh đạo đất nước. Dù tỉ lệ ủng hộ rất cao nhưng điều này đã bị sụt giảm so với trong tháng 9, con số này là 85,3%. Và tuần cuối cùng của tháng 9 ghi nhận mức ủng hộ 82,2%.

Dù tỉ lệ Tổng thống Putin đã giảm  nhưng con số này chỉ phản ánh một phần ý kiến của người dân Nga và không vì điều đó mà ngừng lời chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo quốc gia rộng lớn nhất thế giới này.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.