Tổng thống Putin hé lộ cách kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg (Nam Phi), các nhà lãnh đạo đã thảo luận về xung đột Nga-Ukraine, và những căng thẳng quốc tế nói chung. Các nhà lãnh đạo BRICS kêu gọi chấm dứt thù địch và giải quyết cuộc khủng hoảng trên bàn đàm phán.

Putin tổng thống.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Ria Novosti

Liên quan đến chủ đề xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng, Moskva luôn ủng hộ và tôn trọng quyền của người dân trong lựa chọn mô hình phát triển của riêng họ. Tuy nhiên, một số quốc gia lại thúc đẩy tính độc quyền, và theo đuổi chính sách chủ nghĩa thực dân mới.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, chính mong muốn duy trì quyền bá chủ đó, đã biến thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine.

“Vì vậy, chiến dịch đặc biệt của chúng tôi ở Ukraine được quyết định bởi một điều – chấm dứt cuộc chiến do phương Tây và các đồng minh của họ ở Ukraine gây ra chống lại những người dân sống ở Donbass” – Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Qua đây, Tổng thống Putin cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các thành viên khác của BRICS đã tích cực hỗ trợ Nga trong thời gian qua, “để chấm dứt tình trạng này và đạt được sự công bằng thông qua giải pháp hòa bình”.

Tại vòng trao đổi quan điểm cấp cao nhất, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhắc lại rằng, nhiệm vụ của BRICS là thúc đẩy lợi ích của Nam bán cầu. Do vậy, không thể phát triển kinh tế nếu không có hòa bình và ổn định. Trong trường hợp có xung đột, cần phải tuân theo Hiến chương Liên hợp quốc.

v.putin trực tuyến.JPG
Tổng thống Nga Putin phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thống Brazil Luiz Incio Lula da Silva cho rằng, cạnh tranh chính trị diễn ra ngày càng sâu sắc trên thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể giải quyết xung đột Nga-Ukraine, vì vậy nhà lãnh đạo Brazil đề nghị cố gắng giải quyết vấn đề nóng này trên cơ sở BRICS.

“Ngày càng có nhiều quốc gia hợp tác với Moskva và Kiev để hòa giải xung đột. Không thể đánh giá thấp những nỗ lực này. Chúng ta cần chấm dứt đau thương của người dân. Và cũng không thể chấp nhận được rằng, ngân sách quân sự lên tới 2.000 tỷ USD, nhưng người dân lại phải chịu nạn đói. Nhiệm vụ của BRICS là hoạt động như một khối hiểu biết và hợp tác lẫn nhau”. – Tổng thống Brazil cho hay.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.