Tổng thống Putin khẳng định Nga có thể giúp giải quyết xung đột Israel-Palestine

Mỹ Nga (Theo TASS, Vz )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không chỉ lên tiếng cáo buộc Mỹ kích động leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moskva có thể góp phần giải quyết xung đột Israel-Palestine.

putin.JPG

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), trả lời phỏng vấn với hãng tin Ả Rập al-Ghad TV, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ thương mại rất bền chặt với Israel. Cùng với đó, chúng tôi có quan hệ hữu nghị với Palestine trong nhiều thập kỷ. Theo tôi, Nga có thể đóng góp vai trò của mình trong tiến trình giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine”.

Tổng thống Putin mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột Israel-Palestine là “chưa từng có và không chứng kiến điều tương tự ở bất kỳ nơi nào khác”.

Trước đó, ngày 11/10, phát biểu trong phiên họp toàn thể của Tuần Năng lượng Nga ở Thủ đô Moskva, Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã kêu gọi Tổng thống Putin khởi xướng một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông.

“Thưa Tổng thống, tôi kêu gọi ngài với tư cách là tổng thống của một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hãy đưa ra sáng kiến về một lệnh ngừng bắn thực sự, và tìm ra giải pháp tích cực cho vấn đề Palestine” - Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani nói.

Giới phân tích của Nga cho rằng, trong bối cảnh xung đột luôn âm ỉ giữa Israel – Palestine, các cường quốc đang đứng trước cơ hội duy trì và mở rộng ảnh hưởng, cũng như gia tăng lợi ích của mình ở Trung Đông.

Trái ngược với Mỹ và các nước phương Tây, Nga không coi lực lượng Hamas là một tổ chức khủng bố. Và những lần xung đột trước đó, Nga đã từng tiếp các phái đoàn Hamas để thảo luận về các nỗ lực hòa bình. Mặt khác, với Israel, Điện Kremlin đã nỗ lực hết sức để xây dựng quan hệ đối tác.

Với vị thế trung lập, Moskva có thể tự tin về việc sẽ có ảnh hưởng đến tiến trình hòa giải giữa Israel và Palestine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.