Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga - Ukraine chắc chắn sẽ bình thường hóa

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các quan hệ giữa Moskva và Kiev chắc chắn sẽ bình thường hóa trong tương lai là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông hôm 5/9.
Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Ảnh: TASS
Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Ảnh: TASS

“Tôi nghĩ rằng điều này chắc hẳn sẽ diễn ra trong tương lai. Ý tôi là bình thường hóa hoàn toàn các quan hệ, bởi chúng tôi là 2 bộ phận của một dân tộc, và tôi đã nhiều lần khẳng định điều này”, Putin nói.

Phát biểu về khắc phục các quan hệ với Ukraine trong tương lai gần, Putin lưu ý rằng việc này chủ yếu phụ thuộc vào ban lãnh đạo mới của Ukraine. Putin đã đề cập rằng các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân với Ukraine sẽ sớm hoàn tất.

“Cân nhắc về vấn đề nhân đạo, chúng tôi đang tiến tới hoàn tất các cuộc đàm phán đang tiến hành với các cơ quan chức năng, vì thế tôi cho rằng điều này sẽ sớm được thông tin trong tương lai gần”, Putin cho hay.

Tổng thống Nga tin rằng cuộc trao đổi tù nhân tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra với quy mô lớn. Ông lưu ý đây sẽ là một bước tích cực hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương.

“Về vấn đề trao đổi, tôi tin rằng quy mô sẽ khá lớn, và đó sẽ là một bước tiến tốt đẹp hướng tới bình thường hóa quan hệ” - Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng “Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống” của Ukraine Viktor Medvedchuk, nhân vật hiện diện tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ “tra tấn” ông về vấn đề này.

“Tôi biết ông ấy đặc biệt quan tâm về một số người hiện đang trong các nhà tù của Liên bang Nga, và khá khó khăn để chúng tôi đưa ra quyết định về những cá nhân này”, Tổng thống Nga lưu ý.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.