Tổng thống Putin làm gì trong các chuyến bay dài?

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong thời gian các chuyến bay dài, ông Putin thường làm việc, đọc văn bản và xem các tài liệu truyền thông, theo lời kể của ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trên chuyên cơ Il-96. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin trên chuyên cơ Il-96. Ảnh: Sputnik

Trả lời kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 18/11, Thư ký báo chí điện Kremlim Dmitry Peskov cho biết, khi di chuyển trên chuyên cơ tổng thống, ông Putin thường có thói quen tận dụng khoảng thời gian để nghiên cứu tài liệu, đọc lướt nhanh mọi tin tức.

“Ông Putin sẽ bắt đầu đọc các văn bản vì mọi dự thảo nghị định và hướng dẫn của tổng thống do bộ phận báo chí điện Kremlin soạn thảo thường phải được sự phê duyệt của ông Putin trước khi có thể được ban hành rộng rãi. Vì vậy, ngài Tổng thống sẽ dành thời gian khi di chuyển bằng máy bay để đọc, chỉnh sửa và phê duyệt các văn bản. Thỉnh thoảng, ông Putin sẽ xem TV hoặc đọc báo để bổ sung thêm tin tức trong nước và trên thế giới”, ông Peskov nói.

Quan chức này cho biết, tin tức và chương trình truyền hình cho ông Putin xem sẽ được đội ngũ trợ lý biên tập và tổng hợp lại cho phù hợp với Tổng thống.

Khi được hỏi liệu ông Putin có thời gian để đọc tiểu thuyết hay không, ông Peskov nói: “Theo tôi biết thì có. Tuy nhiên, ông Putin thường không có nhiều thời gian để làm việc đó”.

Theo truyền thông Nga, khi rảnh rỗi, ông Putin thường thích tham gia các hoạt động thể thao và vận động như tập võ, câu cá, cưỡi ngựa, chơi hockey. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình hồi năm ngoái, ông tiết lộ rằng rất thích đọc sách khi có thời gian.

Dù thường rất bận rộn, nhưng ông Putin không giấu giếm niềm yêu thích với sách lịch sử. Ông nói rằng rất thích nghiền ngẫm và suy nghĩ lý do của các nhà lãnh đạo thế hệ trước đưa ra quyết định. Sau đó, ông sẽ suy xét các sự kiện, xâu chuỗi các thông tin và đưa ra đánh giá của bản thân.

Chuyên cơ của Tổng thống Putin sử dụng để công tác xa là phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách Il-96 và được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các nhà lãnh đạo Nga từ năm 1996. Một cựu lãnh đạo cơ quan an ninh tổng thống cho biết, khi bước lên chuyên cơ này, ông Putin có thể vừa làm việc, vừa sinh hoạt thoải mái không thua gì ở Điện Kremlin.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.