Tổng thống Putin: Một số quốc gia đã dàn dựng phong tỏa công nghệ đối với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới cầm quyền của một số quốc gia đã tiến hành phong tỏa công nghệ đối với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

ANH 1-2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

"Điều quan trọng là phải nói về cách chúng ta đang xây dựng công việc của mình ở cấp nhà nước, cách chúng ta đang xây dựng, hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế như thế nào trong điều kiện bị chính quyền và giới cầm quyền tuyên bố phong tỏa đối với Nga, rất có thể cả giới tinh hoa cầm quyền của một số quốc gia" - ông Putin phát biểu tại Diễn đàn công nghệ tương lai. "Chúng tôi dự định thành lập và mở rộng các liên minh công nghệ và khoa học bình đẳng, cùng có lợi với các quốc gia khác" - Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn công nghệ tương lai ở Moskva. Ông hứa rằng, trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS của mình vào năm tới, Nga sẽ thảo luận với đối tác về các dự án cụ thể trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm các công nghệ tiên tiến về điện toán, phát triển, lưu trữ và chuyển dữ liệu. "Đối thủ của chúng ta mong đợi chúng ta sẽ rút lui, đầu hàng, nhưng điều này sẽ không xảy ra, như chúng ta thường nói trong những trường hợp như vậy: Nước Nga sẽ chỉ tiến lên và hơn nữa, theo cách riêng của mình, không tự cô lập mình với bất kỳ ai. Chúng ta chỉ đối phó với những thách thức bên ngoài bằng cách tăng cường chất lượng và hiệu quả công việc, phổ biến tự do" - nguyên thủ quốc gia Nga khẳng định.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.