Tổng thống Putin mua kem Nga cho lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Putin tự trả tiền khi mua 3 cây kem cho mình và Tổng thống Erdogan khi dự triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 ở ngoại ô Moskva.
Hai nhà lãnh đạo thưởng thức kem Nga.
Hai nhà lãnh đạo thưởng thức kem Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cùng quan chức 2 nước hôm 27/8 tới dự Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế Moskva (MAKS 2019)  tại sân bay quốc tế Zhukovsky, ngoại ô Thủ đô Moskva.

Sau khi xem xét loạt vũ khí hàng không của Nga, 2 lãnh đạo đi tới một quầy bán kem ở sân bay. Tổng thống Nga chọn trước cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ 1 cây và sau đó lựa thêm 2 cây kem. 

Người phụ nữ bán hàng thông báo cho 2 Tổng thống rằng tiền kem của họ là 210 ruble (3,2 USD). "Ngài trả tiền luôn cho tôi chứ", Erdogan hỏi. "Có chứ, tất nhiên là tôi sẽ trả rồi, ngài là khách của tôi cơ mà", Putin đáp lời.

Putin đưa cho người bán hàng 5.000 ruble và để Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov, người đang đứng gần đó, chờ nhận lại tiền thừa. Các quan chức cười lớn khi lãnh đạo Nga nói đùa việc mua kem là để "hỗ trợ ngành hàng không phát triển".

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo Nga mua kem tại MAKS. Năm 2017, ông cũng mua 1 cây kem nhưng không lấy lại tiền thừa mà dùng hết số tiền đó để đãi kem các quan chức tháp tùng.

Hồi tháng 6, Putin tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 1 hộp kem Nga làm quà sinh nhật. Lãnh đạo Trung Quốc từng nói với truyền thông năm 2016 rằng ông rất thích kem Nga và thường ăn mỗi khi tới thăm nước này.

Tổng thống Erdogan tới dự triển lãm MAKS 2019 trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nhà cung cấp chiến đấu cơ mới để củng cố lực lượng không quân, sau khi Mỹ quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 nhằm phản đối hợp đồng mua tên lửa S-400 với Nga. Tổng thống Erdogan sau đó tuyên bố Ankara có thể xem xét mua tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.