Tổng thống Putin: NATO đã triển khai lực lượng trên thực địa ở Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đồng thời, nhà lãnh đạo này nói rằng, quân nhân của NATO đang thương vong với số lượng lớn.

65f77b3b85f5401d825bc197-1473.jpg
Ảnh minh họa: Getty

Theo hãng tin TASS ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, việc binh sĩ NATO có mặt trên thực địa ở Ukraine không phải là điều gì bí mật. Ông lưu ý rằng, những quân nhân đó đang phải đối mặt với viễn cảnh cực kỳ nghiệt ngã.

Phát biểu trước những cử tri ủng hộ và các phóng viên vào tối 17/3 sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống mà ông dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo, ông Putin nhấn mạnh rằng, Moskva nhận thức rõ về việc khối quân sự do Mỹ dẫn đầu thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine.

“Chúng tôi nghe thấy cả tiếng Pháp và tiếng Anh ở đó. Chẳng có gì tốt đẹp trong việc này, trước hết là đối với họ, bởi vì họ tử vong ở đó với số lượng lớn”, ông nói.

Ông Putin cũng cân nhắc về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga, cảnh báo rằng, không thể loại trừ khả năng này. Tổng thống Nga phát biểu: “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại… Nhưng mọi người đều biết rằng, việc này sẽ chỉ thiếu một bước nữa là trở thành Thế chiến toàn diện. Tôi không nghĩ là có ai mong muốn điều đó”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước đề xuất rằng phương Tây “không thể loại trừ” khả năng cử binh sĩ tới giúp đỡ Ukraine. Sau đó, ông cũng mô tả Nga là một “đối thủ”, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng, Paris không “phát động chiến tranh" với Moskva.

Bình luận về phát biểu của ông Macron, ông Putin lưu ý rằng, mặc dù quân đội NATO ở Ukraine được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là lực lượng phụ trợ, giúp Kiev huấn luyện quân đội nhưng “điều này không khác nhiều so với những gì lính đánh thuê đang làm ở đó hiện nay”.

Ông nói thêm, Nga muốn Pháp không leo thang xung đột mà giúp tìm ra giải pháp hòa bình để chấm dứt tình trạng thù địch.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.