Tổng thống Putin: Nga không sở hữu bất kỳ tài liệu nào gây tổn hại đến ông Trump

Mỹ Nga (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn với kênh Fox News về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Helsinki, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga không sở hữu bất kỳ tài liệu nào gây tổn hại đến Tổng thống Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo tại Helsinki ngày 16/7. Ảnh AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo tại Helsinki ngày 16/7. Ảnh AP
"Chúng tôi không có tài liệu hay phương tiện nào, và sẽ không bao giờ có. Tôi không muốn làm phật lòng Tổng thống Trump, cũng như không muốn trở nên bất lịch sự, song có điều chắc chắn rằng, trước khi ông Trump trở thành ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống, thì ông ấy không thuộc mối quan tâm của Nga" - Tổng thống Putin nói. 
Tổng thống Nga cho biết thêm: "Ông Trump là một người giàu có, nhưng ở Mỹ có rất nhiều người giàu có như thế. Ông ấy tham gia vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được ông ấy trở thành Tổng thống Mỹ"
Để khẳng định Nga không có bất kỳ can thiệp nào vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, Tổng thống Putin bắt đầu dẫn chứng bằng sự kiện Diễn đàn Kinh tế quốc tế tổ chức hàng năm tại St.Petersburg. "Tại đó, có 550 doanh nhân Mỹ tham gia, nhiều người trong số họ có sở hữu khối tài sản kếch xù hơn Tổng thống Trump. Vậy các bạn nghĩ sao, chúng tôi với trách nhiệm của mình, phục vụ tất cả một cách ưu việt nhất, bằng cách nghe trộm và nhìn trộm, hay bằng cái gì?" - Tổng thống Putin đặt ra câu hỏi cho Fox News.
"Trước hết, chúng tôi không làm điều này. Rõ ràng, Mỹ đã cáo buộc chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi không có nhiều tiền, không có sức lực cũng như phương tiện để theo dõi tất cả mọi người. Đây là điều bất khả thi, không bao giờ có thể xuất hiện trong kế hoạch của chúng tôi. Và tất nhiên, chúng tôi không làm bất cứ điều gì tương tự đối với ông Trump" - Tổng thống Nga Putin phân tích. 
Kể từ khi Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ. "Tôi đã nói điều này vào năm 2016, và tôi sẽ nói lại một lần nữa để những khán giả Mỹ, công dân Mỹ nghe rõ câu trả lời của tôi. Nga chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước Mỹ, đặc biệt là trong cuộc bầu cử tổng thống. Thật vô lý khi từ lãnh thổ nước Nga có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc bầu cử ở Mỹ và ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hàng triệu công dân Mỹ. Điều đó thật nực cười" - Tổng thống Putin nhấn mạnh. 
Tổng thống Nga cho biết thêm, điều quan trọng nhất là các cơ quan chính quyền phải nhận ra thực tế này, và định hướng dư luận tại Mỹ. Từ đó, công khai xin lỗi cử tri cho những gì đã xảy ra, hơn là cố gắng tìm kiếm thủ phạm hay cáo buộc. 
Tháng 1/2016, Văn phòng Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ công bố một bản báo cáo, trong đó nêu rõ có tồn tại cuộc tấn công của hacker vào hệ thống máy tính, nhằm làm suy giảm niềm tin của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống, làm mất uy tín của ứng viên Hillary Clinton để tăng cơ hội cho ứng viên Donald Trump. Không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh vấn đề này. Moskva liên tục bác bỏ những cáo buộc về sự can thiệp của nước này vào quá trình bầu cử ở Mỹ. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.