Tổng thống Putin: Nga quan tâm đến 'người đặt hàng' cho tay súng IS trong vụ khủng bố

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp về các biện pháp thực hiện sau vụ tấn công khủng bố, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công vào Crocus City được thực hiện bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan, nhưng Moskva quan tâm đến "người đặt hàng" cho việc này. 

Capture.PNG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

"Chúng tôi biết rằng, tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm nhất là khách hàng của những tay súng này là ai" - Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Theo Tổng thống Putin, hiện nay Mỹ, thông qua nhiều kênh khác nhau, đang cố gắng thuyết phục dư luận rằng, Ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này, và IS phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Putin cho rằng, cần phải có câu trả lời cho nhiều câu hỏi, đặc biệt là liệu phiến quân Hồi giáo có thực sự quyết định tấn công Nga hay không, bất chấp thực tế là Moskva ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

"Tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22/3 tại thủ đô của Nga là một hành động đe dọa. Và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra: Ai được hưởng lợi từ việc này? Sự tàn bạo này chỉ có thể là mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ, kể từ năm 2014, đã và đang chiến đấu với đất nước chúng ta, dưới bàn tay của chế độ Kiev theo tân phát xít chủ nghĩa phát xít mới" - Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, mục đích của những hành động như vậy là gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội. Tổng thống Putin lưu ý, những người ủng hộ Kiev không muốn trở thành đồng phạm khủng bố, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi. Đặc biệt, cần tìm hiểu lý do tại sao những tay súng lại cố gắng trốn sang Ukraine sau vụ tấn công Crocus và ai đang đợi họ ở đó.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ các nạn nhân. Tổng thống Putin nhấn mạnh, người Nga là tấm gương về tinh thần đoàn kết, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

“Những kẻ lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố này hy vọng sẽ gieo rắc sự hoảng loạn và bất hòa trong xã hội chúng ta, nhưng họ đã nhận được sự đoàn kết và quyết tâm chống lại cái ác” - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan và không thiên vị.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.