Tổng thống Putin: Nga sẽ không đổi chủ quyền đất nước để 'lấy xúc xích'

Mỹ Nga (Theo TASS, Vz)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Phát biểu tại Đại hội lần thứ 21 của đảng Nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ không từ bỏ chủ quyền “để đổi lấy xúc xích” và trở thành vệ tinh của "ai đó".

putin tass.jpg
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội lần thứ 21 của đảng Nước Nga Thống nhất ngày 17/12. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng thống Putin nhấn mạnh, mỗi người dân Nga phải ghi nhớ rằng, Liên bang Nga sẽ là một cường quốc có chủ quyền hoặc nó sẽ không tồn tại, "định đề này phải ở trong khối óc và trái tim của mỗi chúng ta".

"Nga không thể, giống như một số quốc gia, từ bỏ chủ quyền của mình để đổi lấy xúc xích và trở thành vệ tinh của ai đó" - Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, đây là lý do tại sao "chính Nga sẽ quyết định và tạo dựng tương lai của mình".

"Đây là thế giới quan của một quốc gia có chủ quyền, là cơ sở cho sự đoàn kết dân tộc và cho trách nhiệm chung” - Tổng thống Putin chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ, giới tinh hoa phương Tây gia tăng phương thức gây hấn từ năm này sang năm khác, với hy vọng không chỉ hạ bệ nền kinh tế và xã hội Nga, mà còn muốn gieo rắc tình trạng bất ổn chính trị nội bộ.

"Tuy nhiên những công thức như vậy đã không còn hiệu quả, và tôi tin chắc rằng sẽ không hiệu quả trong mối quan hệ với Nga - một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền" - Tổng thống Putin khẳng định.

Ông Putin cho rằng, nước Nga không chỉ có quyền mạnh, mà còn là nhu cầu sống còn của đất nước. "Dù mọi quan điểm vẫn còn tồn tại sự khác biệt, song tất cả các lực lượng chính trị có trách nhiệm phải nhớ điều gì là quan trọng nhất đối với đất nước. Và đây là số phận, lợi ích của nước Nga. Là hạnh phúc, hy vọng, ước mơ của thế hệ sau", Tổng thống Putin nhấn mạnh./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.