Tổng thống Putin: Nga và Ukraine cùng một dân tộc; Ứng cử viên Chủ tịch EC hy vọng Anh không rời EU

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Putin: Nga và Ukraine cùng một dân tộc; Bà Merkel lại bị run rẩy mạnh trước công chúng; Ứng cử viên Chủ tịch EC hy vọng Anh không rời EU... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Putin: Nga và Ukraine cùng một dân tộc

tong thong putin: nga va ukraine cung mot dan toc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Putin tin rằng Nga và Ukraine về cơ bản cùng một dân tộc và việc nối lại quan hệ giữa 2 nước là điều sớm muộn sẽ xảy ra. "Tôi cho rằng người Nga và người Ukraine là một. Chúng tôi về cơ bản cùng chung một dân tộc", Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn hôm 9/7 với đạo diễn Mỹ Oliver Stone cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt "Hé lộ về Ukraine". 

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại lịch sử và tín ngưỡng tôn giáo chung của hai dân tộc, khẳng định người Nga và người Ukraine có chung nguồn gốc và đều theo Chính thống giáo. "Tất cả mọi người đều theo Chính thống giáo và từng gọi mình là người Nga. Họ không muốn trở thành một phần của thế giới Công giáo mà Ba Lan đang cố lôi kéo họ", ông Putin nói. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng người Ukraine hiện nay có quyền gìn giữ bản sắc dân tộc.

Bà Merkel lại bị run rẩy mạnh trước công chúng

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne
Thủ tướng Đức tại lễ đón Thủ tướng Phần Lan ở Berlin ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lại có hiện tượng không bình thường về sức khỏe trong cuộc gặp với Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin. Trên những khuôn hình đăng trên Twitter, có thể thấy hai vị Thủ tướng đứng nghe bài phát biểu. Đột nhiên, Thủ tướng Đức run rẩy, nhưng bà vẫn không nhúc nhích. Người đứng đầu Chính phủ Phần Lan không có phản ứng về những gì đang diễn ra. 

Đây đã là lần thứ ba xảy ra trường hợp bà Merkel bị run rẩy như vậy trong vòng một tháng. Hồi  tháng 6, nữ Thủ tướng Đức cảm thấy không khỏe trong buổi lễ đón Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tại Berlin. Đột nhiên, khi quốc thiều tấu lên, bà Merkel bắt đầu run rẩy, vài lần bà  thay đổi vị trí đôi tay, có lẽ bà cố gắng trấn áp cơn run. 

Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức sau vụ bản ghi nhớ mật bị rò rỉ

Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức sau vụ bản ghi nhớ mật bị rò rỉ - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đại sứ Anh tại Mỹ, ông Kim Darroch - Ảnh: Sky News

Đại sứ Anh tại Washington ngày 10/7 từ chức sau nhiều ngày nổ ra những tranh cãi liên quan tới bản ghi nhớ mật bị rò rỉ mà trong đó ông đại sứ chê bai, chỉ trích Tổng thống Trump. Theo Hãng tin Reuters, bản ghi nhớ mật của đại sứ Anh tại Mỹ, ông Kim Darroch, đã bị rò rỉ cho một tờ báo Anh. Vụ việc đã kéo theo những đòn phản công chì chiết của ông Trump trên tài khoản Twitter. Tổng thống Mỹ "tấn công" cả vị đại sứ lẫn Thủ tướng Theresa May vì bà đã ủng hộ ông Kim Darroch.

Sau khi thông tin xin từ chức của ông Kim Darroch được công bố, Thủ tướng May nói trước quốc hội rằng bà lấy làm tiếc khi ông Kim cảm thấy cần phải rời cương vị đại sứ Anh tại Mỹ. Theo bà May, các viên chức cần phải được phép đưa ra "những lời khuyên toàn diện và thẳng thắn".

Hạn hán kéo dài có thể gây thiệt hại nặng cho vụ mùa ở Triều Tiên

Han han keo dai co the gay thiet hai nang cho vu mua o Trieu Tien hinh anh 1
Một nông dân tưới nước cay cây trồng hồi tháng 5. Ảnh: Yonhap

Ngày 10/7, truyền thông Triều Tiên cảnh báo đợt hạn hán kéo dài nghiêm trọng hiện nay có nguy cơ gây thiệt hại nặng cho vụ mùa năm 2019. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tình trạng hạn hán và nhiệt độ tăng cao duy trì tại các vùng ven biển miền Tây và các vùng nội địa miền Trung Triều Tiên.

Hiện tượng thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng đến mùa màng tại các tỉnh Bắc và Nam Hwanghae, Nam Pyongan, cũng như thành phố Nampo và nhiều khu vực khác. Đặc biệt, nhiều cánh đồng tại các huyện Ongjin, Kangryong và Hwangju cùng với 47% diện tích lúa tại huyện Kumchon đang bị khô hạn. Để đối phó với tình hình hiện nay, Triều Tiên đang triển khai chiến dịch ngăn ngừa hậu quả do hạn hán, theo đó tăng cường hoạt động của các thiết bị tưới cũng như huy động các phương tiện vận chuyển nước.

Ứng cử viên Chủ tịch EC hy vọng Anh không rời EU

Van de Brexit: Ung cu vien Chu tich EC hy vong Anh khong roi EU hinh anh 1
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu trước báo giới. Ảnh: EP

Ngày 10/7, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, người nhận được sự đề cử gần như tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đã bày tỏ hy vọng rằng nước Anh sẽ từ bỏ Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU), đồng thời cảnh báo nước Anh phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn rời khỏi EU "đầy đau đớn" này. Theo bà Von der Leyen, thỏa thuận "ly hôn" đạt được hồi cuối năm ngoái giữa EU với Thủ tướng Anh Theresa May song vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ Anh là một thỏa thuận tốt.

Phát biểu của ứng cử viên Chủ tịch EC cho thấy EC, dưới thời lãnh đạo của bà, sẽ không sẵn sàng thương lượng lại như trước đây. Bà cảnh báo hai ứng cử viên thay thế bà May, gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johson và Ngoại trưởng Jerremy Hunt rằng vấn đề Bexit đóng vai trò rất quan trọng đối với quan hệ tương lai giữa EU và Anh, trong bối cảnh cả hai ứng cử viên này đều cam kết đàm phán lại thỏa thuận Brexit nhằm đạt được các điều khoản tốt hơn hoặc là rời EU mà không có thỏa thuận. Tuy nhiên, EU khẳng định sẽ không đàm phán lại thỏa thuận.

Nga xây đường cao tốc ngắn nhất nối Á-Âu

Chú thích ảnh
Đường cao tốc Meridian dự kiến có 4 làn. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã “bật đèn xanh” cho phép xây dựng đường cao tốc mới xuyên quốc gia dự kiến trở thành tuyến đường bộ ngắn nhất nối giữa châu Á và châu Âu. Kênh RT (Nga) cho biết dự án này dự kiến cần nguồn kinh phí vào khoảng 9,5 tỷ USD và mang tên Meridian. Đường cao tốc Meridian sẽ trải dài 2.000 km từ biên giới Nga với Belarus đến điểm giáp ranh Kazakhstan.

Nhà thầu của dự án đã mua 80% diện tích đất cần thiết cho xây dựng. Quá trình thi công sẽ dựa hoàn toàn vào quỹ của các nhà đầu tư thay vì ngân sách Nga. Với việc thu phí phương tiện di chuyển trên đường cao tốc này, dựa kiến trong 12 năm sẽ hoàn được vốn xây dựng.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.