Tổng thống Putin nói gì về vụ tai nạn máy bay của trùm Wagner Prigozhin?

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga đánh giá người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner là “một người tài năng”.

64e784a185f540304345d238.jpg
Ông Vladimir Putin (trái) khi còn là Thủ tướng Nga thăm nhà máy thực phẩm Concord tại làng Yanino. Người bên phải là Tổng giám đốc dòng sản phẩm ẩm thực của Concord, Yevgeny Prigozhin. Ảnh: Sputnik

Theo RT, khi bình luận về vụ tai nạn máy bay được cho là đã khiến người đứng đầu Tập đoàn Wagner thiệt mạng, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/8 cho biết, ông Evgeny Prigozhin là một người đa tài, từng có “đóng góp quan trọng” đối với cuộc đấu tranh chống lại những kẻ tân phát xít tại Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên, nhà báo tại Điện Kremlin, ông Putin nói rằng bản thân ông đã quen biết ông Prigozhin từ đầu những năm 1990, và nhận xét ông Prigozhin là “một người có vận mệnh phức tạp”.

“Ông ấy đã phạm những sai lầm quan trọng trong cuộc đời, nhưng cũng đã đạt được nhiều kết quả”, Tổng thống Putin nói thêm, miêu tả ông Prigozhin là “một doanh nhân tài năng” hoạt động tại Nga cũng như tại châu Phi trong các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, kim loại và đá quý. Ông Putin cho biết, ông Prigozhin có vẻ như chỉ vừa trở về từ châu Phi, và đã gặp một số quan chức của Nga.

Trước đó, hôm 23/8, ông Prigozhin có tên trong danh sách hành khách của chiếc máy bay tư nhân Embraer gặp tai nạn tại Khu vực Tver, khi đang trong hành trình từ Moskva tới St. Petersburg. Toàn bộ 7 hành khách và 3 phi hành đoàn đều tử nạn. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân, song ông Prigozhin được cho là nằm trong số đó, cùng với 6 chỉ huy khác của nhóm Wagner.

Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân và hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn.

Sự việc trên xảy ra tròn 2 tháng sau cuộc nổi loạn thất bại của nhóm Wagner để phản đối quân đội Nga. Ông Prigozhin đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công một căn cứ của Wagner và điều một đoàn quân tới Moskva, đồng thời tiếp quản trạm chỉ huy quân sự tại Rostov-on-Don.

Ông Putin đã chỉ trích cuộc nổi loạn, xem đó là hành vi tương đương với tội phản quốc và đã mở vụ án hình sự đối với ông Prigozhin. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày những cáo buộc trên đã được rút lại, khi ông Prigozhin đồng ý giải tán phần lớn nhóm Wagner và cùng số còn lại sang Belarus và châu Phi, theo thoả thuận được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian đàm phán.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.