Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ không chiến đấu với NATO

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi khả năng đoàn kết của nhân dân, và loại trừ khả năng Nga tấn công châu Âu.

SmartSelect_20240328-055551_Chrome.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

RIA Novosti ngày 28/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện với các phi công quân sự tại Trung tâm huấn luyện và huấn luyện lại phi hành đoàn số 344, trong chuyến công tác tới Torzhok. Ông Putin kêu gọi bảo vệ sự đoàn kết của người dân, đưa ra bình luận về những tuyên bố của phương Tây về "mối đe doạ từ Nga", và giải thích trong trường hợp đó sẽ không có một chiến dịch quân sự đặc biệt nào ở Ukraine.

"Ngay khi chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực về việc có người lạ xuất hiện ở đất nước, chúng ta sẽ huỷ hoại đất nước, và nạn nhân chính là người dân Nga" - Tổng thống Putin chia sẻ, và thừa nhận rằng khi nghe những khẩu hiệu như "Nước Nga chỉ dành cho người Nga", ông cảm thấy lo lắng. Ông kêu gọi xem xét nghiêm túc vấn đề gìn giữ hoà bình giữa các sắc tộc trong nước.

"Cần phải đối xử với mọi thành phần một cách nghiêm túc, suy nghĩ khi phát âm từng từ, từng cụm từ. Hãy nghĩ về thực tế rằng, chúng ta có một Tổ quốc thống nhất rộng lớn" - Tổng thống Putin đề nghị.

Theo nhà lãnh đạo Nga, hoà bình giữa các sắc tộc ở Nga cần được bảo vệ, bởi Nga là một quốc gia đa quốc gia, đa tôn giáo.

Tổng thống Putin cho biết, những tuyên bố của phương Tây về cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công châu Âu sau Ukraine là "vô nghĩa", nhằm đe doạ chính người dân của họ.

Theo ông Putin, các vệ tinh của Mỹ "sợ một nước Nga to lớn và mạnh mẽ", dù họ đang làm điều đó một cách vô ích. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi không có ý định gây hấn đối với các quốc gia này".

"Khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào một số quốc gia khác là vô nghĩa - vào Ba Lan, các nước vùng Baltic, khiến người Séc sợ hãi. Tất cả chỉ là vô nghĩa. Đó là cách để đánh lừa người dân phương Tây, và bòn rút thêm chi phí từ người dân, buộc họ phải chịu gánh nặng" - Tổng thống Putin khẳng định.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ không chiến đấu với NATO, điều này cũng "chỉ là vô nghĩa". Sự khác biệt trong chi tiêu quân sự là rất lớn. Tổng thống Putin nhắc lại năm 2022, Mỹ chi 811 tỷ USD cho quân sự, trong khi Nga chỉ chi 72 tỷ USD. "Với tỷ lệ này, liệu chúng ta sẽ chiến đấu với NATO hay gì đó?", ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhắc lại khẳng định rằng, không phải Nga đang tiến tới biên giới của các nước NATO, mà là họ đã đến gần Nga.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đang bảo vệ người dân trên các lãnh thổ lịch sử của mình; và nếu sau khi Liên Xô sụp đổ, một hệ thống an ninh được xây dựng ở châu Âu, thì đã không có chuyện gì xảy ra.

Đồng thời, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng, máy bay chiến đấu F-16, ngay cả khi được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine, sẽ không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Ông nhấn mạnh, nếu những máy bay chiến đấu này phóng từ lãnh thổ nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.