Tổng thống Putin nói về cuộc chiến hỗn hợp toàn diện chống lại Nga

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Putin tuyên bố về cuộc chiến hỗn hợp toàn diện chống lại Nga. Ông nói điều này tại cuộc họp giữa các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm Thứ 3.

"Một cuộc chiến hỗn hợp đang được tiến hành chống lại Liên bang Nga", - Tổng thống Putin bày tỏ.

Đối mặt với biện pháp trừng phạt

Nga tự tin đối mặt và sẽ chống trả áp lực từ bên ngoài với các biện pháp trừng phạt và hạn chế, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

putin.JPG
Ông Putin phát biểu tại cuộc họp giữa các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm Thứ 3.

Nga tự tin đối mặt và sẽ chống trả áp lực từ bên ngoài với các biện pháp trừng phạt và hạn chế. Người dân Nga hơn bao giờ hết, hợp nhất, đoàn kết và trách nhiệm cao vì vận mệnh của Tổ quốc Nga, giới chính trị, toàn xã hội đã thể hiện rõ qua việc trở thành mặt trận thống nhất chống lại âm mưu nổi loạn vũ trang, ông Putin nhấn mạnh.

"Và bây giờ, trên thực tế, một cuộc chiến hỗn hợp đang được tiến hành chống lại chúng ta, sử dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga bất hợp pháp ở quy mô chưa từng có", - Tổng thống Putin nói.

Vai trò quan trọng của SCO

Ông lưu ý rằng SCO đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp thực sự vào việc duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững của các quốc gia thành viên, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

"Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong môi trường hiện tại, khi tất cả mâu thuẫn địa chính trị đang trở nên sắc nét hơn. Hệ thống an ninh quốc tế tiếp tục xuống cấp. Những rủi ro của việc thúc đẩy một cuộc khủng hoảng kinh tế mới và khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bối cảnh tích lũy nợ không kiểm soát của các nước phát triển, xã hội phân tầng và gia tăng nghèo đói trên toàn thế giới, an toàn lương thực và môi trường ngày càng xấu đi", Tổng thống Putin nói.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.