Tổng thống Putin nói về nguyên nhân xung đột ngày càng leo thang ở Trung Đông

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bình luận về cuộc xung đột đang leo thang khốc liệt giữa Israel và lực lượng Hamas (Palestine), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, đó là kết quả của sự thất bại trong chính sách của Mỹ về khu vực Trung Đông. 

putin.jpg
Tổng thống Nga Putin trao đổi với Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani ở Điện Kremlin ngày 10/10. Ảnh: Kremlin

Trao đổi tại cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine ngày càng trầm trọng là kết quả của sự thất bại trong chính sách của Mỹ, cũng như việc nước này phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Thật không may, chúng ta đang chứng kiến tình hình xấu đi rõ rệt ở Trung Đông. Tôi nghĩ, nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng, đây là một ví dụ rõ ràng về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở khu vực này” – Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, Mỹ đã thúc đẩy những ý tưởng của riêng mình về cách tiến hành giải quyết và gây áp lực cho cả Israel và Palestine. Bằng cách này, Mỹ luôn phớt lờ những lợi ích cơ bản của người dân Palestine, nhất là sự cần thiết phải thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một Nhà nước Palestine có chủ quyền.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, quan điểm của Nga là cần giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết, Nga sẵn sàng tham vấn theo hình thức “Bộ tứ Trung Đông” về các giải pháp trong xung đột Israel – Palestine, tạo bầu không khí tin cậy. Tuy nhiên, Mỹ lại chưa sẵn sàng.

“Chúng tôi tin rằng, Nga, Liên hợp quốc, Chủ tịch hiện tại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Brazil, có thể đóng một vai trò khá hữu ích và tích cực trong việc cố gắng tìm cách giải quyết xung đột. Tuy nhiên, công việc của “Bộ tứ Trung Đông” đã bị Mỹ ngăn cản trong những năm gần đây” – Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin, sự bùng phát căng thẳng ở Trung Đông xảy ra hôm nay, diễn biến kịch tính của các sự kiện trong khu vực, phần lớn là kết quả của việc Mỹ “cố gắng độc quyền đạt được một giải pháp ở Trung Đông”.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.