Tổng thống Putin: “Ông Trump nói Crimea là của Ukraine“

(Baonghean.vn) - Đây là tiết lộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Helsinki (Phần Lan) vào 16/7 vừa qua.
Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Helsinki. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS
Khi được phóng viên đặt câu hỏi về mục đích sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, ngay lập tức Tổng thống Putin đã bày tỏ sự không đồng tình và nhấn mạnh, đối với Nga, Crimea "không phải là một sự sáp nhập". 
Ông Putin chỉ rõ, một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra tại Crimea với sự tham gia bỏ phiếu đông đảo của người dân. "Nếu đây gọi là sự sáp nhập, thì nền dân chủ là gì? - Tổng thống Putin phản vấn. 
Chia sẻ về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, ông Putin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc thảo luận đã nêu ra quan điểm rằng, Crimea là một phần của Ukraine. 
"Tôi đã trả lời Tổng thống Mỹ như những gì tôi vừa nói với bạn về Crimea. Và tôi nghĩ rằng, chúng ta nên kết thúc thảo luận về vấn đề này." - Tổng thống Putin nói. 
Ngày 11/3/2014, Hội đồng tối cao của Crimea và Hội đồng thành phố Sevastopol đã đưa ra Tuyên ngôn Độc lập của Nước Cộng hòa Crimea. Ngay sau đó, cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành với 80% lượt cử tri đi bỏ phiếu cho thấy 96,77% số cử tri Cộng hòa Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đồng ý sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ Nga.
Việc Nga sáp nhập Crimea đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của phương Tây, hứng chịu hàng loạt các lệnh trừng phạt, khiến quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ. 
Trước thềm hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, việc Mỹ chấp nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga có thể là sự nhượng bộ rất lớn, trong khi các quan chức Mỹ và phương Tây vẫn luôn khẳng định sẽ duy trì lệnh trừng phạt để phản đối hành động sáp nhập Crimea của Nga.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.